Tay vợt 15 tuổi xuất sắc vào vòng 3 Úc mở rộng

17/01/2018 20:02 GMT+7

Tay vợt trẻ 15 tuổi Marta Kostyuk (Ukraine, hạng 521 thế giới) đã gây ấn tượng mạnh tại giải Úc mở rộng năm nay khi đã giành được chiến thắng để vào đến vòng 3 của một giải Grand Slam kể từ sau Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) làm được điều này tại Mỹ mở rộng năm 1997.

Kostyuk từng được biết đến ở mùa giải năm ngoái khi đã xuất sắc giành chức vô địch nội dung trẻ. Trở lại với Úc mở rộng năm nay, tay vợt sinh năm 2002 này đã bắt đầu có những trận đấu đầu tiên của sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Tay vợt trẻ này phải bắt đầu thi đấu ở vòng loại và cô đã lần lượt đánh bại Arina Rodionova, Daniela Seguel và Barbora Krejcikova để có mặt ở vòng đấu chính.

Ở vòng 1, Kostyuk tiếp tục chơi rất ấn tượng và đánh bại hạt giống số 25 Shuai Peng (Trung Quốc). Tại vòng 2 diễn ra hôm nay (17.1, giờ VN), Kostyuk đã tiếp tục giành chiến thắng trước tay vợt chủ nhà Olivia Rogowska (hạng 162 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/5) để đi tiếp vào vòng 3. Với thành tích này, Kostyuk đã tiếp nối được thành tích của Martina Hingis khi trở thành người trẻ nhất vào đến vòng 3 tại Úc mở rộng. Đối thủ tiếp theo của tay vợt trẻ này sẽ là người đàn chị đồng hương Elina Svitolina (4).

Hạt giống số 2 Wozniacki "thoát hiểm" ở vòng 2 REUTERS

Cũng ở ngày thi đấu này, hạt giống số 2 Caroline Wozniacki (Đan Mạch) đã có cuộc lội ngược dòng “ngoạn mục” bằng chiến thắng 2-1 trước Jana Fett (Croatia, hạng 103 thế giới). Trong trận đấu này, ở quán quyết định, Wozniacki đã để đối phương dẫn trước 2/5. Nhưng đương kim vô địch WTA Finals đã “vùng lên” để thắng lại ván đấu này với tỷ số 7/5. Jelena Ostapenko (Latvia, 7) cũng có trận thắng 2-1 (6/3, 3/6, 6/4) trước Ying-Ying Duan (Trung Quốc, hạng 90 thế giới).

Một tay vợt khác cũng gây được ấn tượng mạnh trong ngày thi đấu này là Luksika Kumkhum (Thái Lan, hạng 125 thế giới) khi có được chiến thắng 2-0 (6/1, 6/3) trước Belinda Bencic (Thụy Sỹ, hạng 98 thế giới), người vừa có chiến thắng trước á quân Venus Williams ở vòng đấu đầu tiên. Với chiến thắng này, Kumkhum trở thành tay vợt người Đông Nam Á đầu tiên kể từ năm 2003 vào đến vòng 3 một giải Grand Slam sau thành tích của chính đàn chị Tamarine Tanasugarn ở 15 năm trước. 

Nadal giành vé vào vòng 3 REUTERS

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 1 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã có chiến thắng 3-0 (6/3, 6/4, 7/6) trước Leonardo Mayer (Argentina, hạng 52 thế giới) để giành quyền vào vòng 3 và tiếp tục hành trình bảo vệ vị trí á quân của mình. Cùng có chiến thắng đi tiếp là các hạt giống như Grigor Dimitrov (Bungaria, 3), Marin Cilic (Croatia, 6), Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 15), Nick Kyrgios (Úc, 16)...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.