Bão số 4 phá tan tành các hạng mục Đại hội thể thao bãi biển Châu Á

13/09/2016 12:41 GMT+7

Dù Ban tổ chức Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần 5 (ABG5) đã chủ động tháo dỡ các hạng mục nguy hiểm, nhưng bão số 4 vẫn gây thiệt hại nặng nề chỉ sau một đêm.

Diễn ra tại Đà Nẵng từ 24.9, đến nay công tác thi công địa điểm thi đấu, khai mạc và bế mạc ABG 5 đã triển khai được hơn 80%. Tuy nhiên, do bão số 4 đổ bộ, từ hôm qua 12.9, Sở Văn hóa Thể thao đã yêu cầu đơn vị thi công là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị chủ động di dời trang thiết bị.
Sáng nay 13.9 tại Công viên biển Đông, nơi diễn ra các sự kiện chính của Đại hội, hàng loạt công trình lều bạt, nhà tạm trước bờ biển bị gió bão quật ngã tơi bời. Bàn ghế, bạt che, vật dụng thi đấu bị gió thổi bay khắp nơi, hư hại nghiêm trọng.
Theo Sở Văn hóa Thể thao, ngay sau khi bão tan, đại diện Sở đã cử các đội chuyên môn ghi nhận thiệt hại và có phương án khắc phục.
Theo hợp đồng ký kết, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị sẽ chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hư hại do thời tiết, để đảm bảo phục vụ đại hội đúng thời gian quy định. Hiện ABG 5 còn 11 ngày nữa mới diễn ra nên Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng khẳng định tiến độ chuẩn bị sẽ không ảnh hưởng đến lễ khai mạc. 
Một số hình ảnh thiệt hại của ABG 5
Đơn vị thi công nhanh chóng dọn dẹp hiện trường
Các hạng mục hư hỏng sẽ được thay thế để đảm bảo tiến độ thi đấu

tin liên quan

Trung tâm HLQG Đà Nẵng... quá nghèo
Trước làn sóng VĐV của nhiều bộ môn đang lần lượt đổ về Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng vào những ngày này nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao bãi biển châu Á - ABG 5, có thể thấy điều kiện ở trung tâm vẫn chưa thể đáp ứng hết những yêu cầu chính đáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.