'Chúng tôi đạp xe vì trẻ em Việt Nam'

28/04/2017 20:38 GMT+7

Đó là 'slogan' trên áo các VĐV tham gia cuộc đua xe đạp xuyên Việt (từ Hà Nội vào TP.HCM) do H2H (tổ chức từ thiện Heart to Heart) tổ chức.

Kết thúc hành trình cuộc đua đạp xe xuyên Việt tại Bưu điện TP.HCM vào chiều 28.4
Cuộc hành trình dài 2.000 km, đoàn xuất phát từ Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) từ ngày 1.4
Thành phần tham gia gồm 21 người, trong đó có 5 tình nguyện viên gốc Việt, 1 tình nguyện viên gốc Syria và số còn lại đến từ nhiều nơi như Anh, Mỹ, Úc, Pháp... Họ đều đạp xe trên tinh thần tự nguyện và không hưởng bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ chương trình. 100% số tiền gây quỹ (khoảng 45.000 USD) từ trang Justgiving. Tất cả số tiền sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện.
VĐV quốc tịch Anh gốc Syria Deema Al-Mohammad chia sẻ: 'Sau chuyến đi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Tôi bắt đầu yêu đất nước Việt Nam nhiều hơn. Chuyến đi được tổ chức rất bài bản nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhà tài trợ. Chúng tôi sẽ không thể hoàn thành chuyến đi này nếu như không có những sự hỗ trợ đó. Tôi yêu Việt Nam!'.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.