Lê Quang Liêm thi đấu không thành công ở giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
31/12/2018 07:54 GMT+7

Nhà vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 Lê Quang Liêm chỉ xếp hạng 61 chung cuộc ở nội dung này ở giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới kết thúc rạng sáng nay (giờ Việt Nam) tại Nga.

Với elo 2.749, Quang Liêm là hạt giống số 16 ở nội dung cờ chớp vốn thu hút rất nhiều cao thủ trong làng cờ thế giới, trong đó có 4 lỳ thủ có elo rất cao gồm Carlsen Magnus (Nauy, elo 2.939), Nakamura Hikaru (Mỹ, elo 2.889), Arionia Levon (Armenia, elo 2.858), Ian Nepomniachtchi (Nga, elo 2.846).

Lê Quang Liêm có giải đấu chưa như mong đợi FIDE

Sau 21 ván đấu, mỗi ván một kỳ thủ có 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi, Quang Liêm chỉ đạt 11,5 điểm với 9 ván thắng, 5 ván hòa, 7 ván thua. Sau 8 ván đầu, kỳ thủ số 1 Việt Nam nằm ở tốp dẫn đầu nhưng không duy trì được phong độ cao nên hụt hơi, tụt hạng.

Võ Thị Kim Phụng không thể đột phá ở giải cờ nhanh, cờ chớp thế giới, ảnh: Khả Hòa

Cùng với việc xếp hạng 61 chung cuộc, Quang Liêm cũng bị trừ 51,6 bậc elo. Trước đó ở nội dung cờ nhanh, Quang Liêm cũng thi đấu chưa thành công khi đạt 9 điểm sau 15 ván đấu, xếp hạng 47 chung cuộc trong khi xuất phát ở vị trí hạt giống 14.

Nguyễn Thị Mai Hưng chơi khá tốt ở cờ nhanh, ảnh: Khả Hòa

Các nữ kỳ thủ Việt Nam cũng có giải đấu không thành công khi Võ Thị Kim Phụng xếp hạng 52, Nguyễn Thị Mai Hưng hạng 92, Đoàn Thị Vân Anh hạng 118 ở nội dung cờ chớp. Ở cờ nhanh, Mai Hưng hạng 43, Kim Phụng hạng 85, Vân Anh hạng 99.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.