Nguyễn Anh Khôi đánh bại Trường Sơn ở cờ chớp toàn quốc

10/06/2018 19:54 GMT+7

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi góp công giúp TP.HCM đoạt cả 3 HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh lẫn cờ chớp ở giải cờ vua đồng đội toàn quốc kết thúc hôm qua tại Bắc Giang.

Trong đó đáng khen nhất là việc anh đánh bại kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn ở nội dung cờ chớp.

Ở đồng đội cờ nhanh, Nguyễn Anh Khôi xuất phát ở hạng 17 nhưng thi đấu ấn tượng khi cán đích hạng nhất với 7,5 điểm. Thành tích ấn tượng của Anh Khôi cùng với việc các đồng đội Từ Hoàng Thông (hạng ba), Nguyễn Đặng Hồng Phúc (hạng năm), Nguyễn Quốc Hy (hạng sáu) giúp TP.HCM đoạt HCV.

Nguyễn Anh Khôi (trái) đạt phong độ tốt ở giải cờ vua đồng đội toàn quốc Bạch Dương

Ở đồng đội cờ chớp, Nguyễn Anh Khôi đạt 7 điểm sau 9 ván đấu, xếp hạng nhì cá nhân sau Võ Thành Ninh (Kiên Giang) nhưng cũng giúp TP.HCM giành HCV. Trong đó ấn tượng nhất chính là việc kỳ thủ 16 tuổi này đánh bại hạt giống số 1 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) ở  ván đấu thứ 8.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn thua Nguyễn Anh Khôi ở cờ nhanh nhưng có HCV đôi nam nữ cờ chớp Bạch Dương

Ở nội dung đôi nam nữ cờ nhanh, vợ chồng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên mang về cho Cần Thơ HCV với thành tích toàn thắng cả 5 ván.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.