Voi Thái Lan khởi động chiến dịch chống cá cược ở World Cup 2018

13/06/2018 14:10 GMT+7

Một trận đấu bóng đá đặc biệt giữa những 'cầu thủ... voi' vừa diễn ra ở cố đô Ayutthaya ngày 12.6 để khởi động cơn sốt World Cup 2018 tại Thái Lan, đồng thời nâng cao nhận thức về chống cá cược bất hợp pháp.

9 chú voi, được sơn cờ của những nước có đội tuyển tham gia World Cup 2018 ở Nga, di chuyển và chuyền bóng cho nhau trong trận đấu kéo dài 15 phút với học sinh của một ngôi trường ở địa phương. Những người tổ chức trận đấu đặc biệt này nói rằng họ muốn cho các học sinh cảm nhận được rằng hãy tận hưởng niềm vui thể thao mà World Cup mang đến hơn là đặt cược vào các đội bóng.
Reangthongbaht Meephan, một trong những người phụ trách đội voi của Cung điện Ayutthaya, phát biểu với Reuters: “Những chú voi có mặt ở đây để mang lại sắc màu và niềm vui, và nâng cao nhận thức rằng chúng ta có thể thưởng thức World Cup mà không cần phải đánh cược, chỉ cần cổ vũ các cầu thủ”.

tin liên quan

Người Nga học… cười để tiếp đón du khách mùa World Cup

Nga kỳ vọng sẽ đón tiếp khoảng 1 triệu khách quốc tế trong suốt 1 tháng diễn ra vòng chung kết World Cup 2018. Và để gây ấn tượng và tạo sự thân thiện, nhiều cơ quan đoàn thể đã phải trải qua một khóa huấn luyện… cười.

Cá cược bất hợp pháp các trận đấu World Cup thịnh hành ở một số nước như Thái Lan và Malaysia, nơi bóng đá là môn thể thao cực kỳ phổ biến, nhưng lại không có tổ chức cá cược hợp pháp. Cá cược hoặc quảng bá cá cược bóng đá là tội hình sự ở Thái Lan. Tuy nhiên, người bị bắt thường chỉ phải nộp một khoản tiền phạt ít ỏi là 1.000 baht (715.000 đồng). Trong khi đó, nếu trẻ em dính vào cá cược, thì bố mẹ chúng sẽ phải nộp đến 10.000 baht (trên 7 triệu đồng) hoặc 3 tháng tù giam.
Dẫu vậy, cá cược bóng đá lại là một ngành kinh doanh béo bở ở Thái Lan. Khảo sát của Đại học Thương mại Thái Lan dự báo sẽ có khoảng 59 tỉ baht đổ vào cá cược ở Thái Lan trong năm nay, đóng góp 0,2% vào phát triển kinh tế. Các cơ quan thực thi pháp luật ở châu Á cho biết họ đang nỗ lực triệt phá các tổ chức cá cược bất hợp pháp trước World Cup 2018. Ở Bangkok, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 763 người trong 681 vụ cá cược bóng đá bất hợp pháp kể từ ngày 1.5.
Những chú voi tranh tài trong trận đấu đặc biệt để chào đón World Cup 2018 ở Thái Lan REUTERS
Panurat Lakboon, phó ủy viên Sở Cảnh sát Bangkok, cho biết họ đang giám sát trên 300 trang web cá cược, nhưng rất nhiều trang trong số đó rất khó để đóng lại vì máy chủ không đặt ở Thái Lan mà đặt ở nước ngoài. Cảnh sát cũng có kế hoạch triệu tập 18 phụ nữ đăng tải hình ảnh hoặc video gợi cảm của chính hộ để quảng bá cho các trang web cá cược. “Có những người mẫu xinh đẹp lên mạng đăng tải hình ảnh mặc áo tắm 2 mảnh để quảng bá cho các trang web cá cược”, ông Panurat cho biết và nói thêm rằng cảnh sát đã nhận được những báo cáo về hơn 100 người mẫu tham gia những hoạt động tương tự.
Theo Reuters, một con bạc ở Bangkok cho rằng chiến dịch của cảnh sát có lẽ không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho việc cá cược World Cup. Con bạc giấu tên này nhận định: “Cá cược bóng đá ở Thái Lan rất dễ dàng. Ban thậm chí có thể ra chợ và hỏi thăm vòng vòng, và chỉ 10 phút sau là sẽ có người đến dẫn bạn tới chỗ đặt cược”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.