Thi lớp 10: Băn khoăn nên hay không nên phúc khảo môn ngữ văn

21/06/2023 15:20 GMT+7

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 vào ngày 20.6, một số học sinh băn khoăn về việc có nên phúc khảo môn văn để tăng cơ hội đậu vào trường mong muốn hay không. Giáo viên khuyên học sinh không nên phúc khảo khi mơ hồ về bài làm.

Theo số liệu do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, phổ điểm thi lớp 10 môn ngữ văn dao động nhiều nhất ở khoảng 5-7, điểm cao nhất là 9,25 và có 8 thí sinh điểm 0. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo trong thời gian từ ngày 21-23.6.

Lo sợ điểm thi lớp 10 giảm sau phúc khảo

Muốn phúc khảo để đạt số điểm an toàn và tăng cơ hội đậu vào nguyện vọng 1 nhưng Q.N (cựu học sinh Trường THCS Lê Lợi, TP.HCM) lo sợ điểm thi sẽ bị giảm sau khi phúc khảo.

"Mọi người xung quanh có người đồng tình, có người không ủng hộ việc phúc khảo nên em rất khó xử. Em đã dồn hết tâm huyết vào bài làm của mình nên khá thất vọng khi điểm số không như mong muốn. Ngoài ra, vì chữ viết chưa đẹp nên em cũng hơi thiếu tự tin. Nếu bài làm khá tốt nhưng phần trình bày bố cục và chữ viết chưa được rõ ràng, rành mạch thì vẫn sẽ có nguy cơ xuống điểm. Đây cũng là yếu tố khiến em cân nhắc về việc phúc khảo", Q.N băn khoăn.

Học sinh thi lớp 10 băn khoăn về phúc khảo môn ngữ văn - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM (ngày 6 và 7.6)

NHẬT THỊNH

Đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hùng Vương, N.T.T. (cựu học sinh Trường THCS Trần Bội Cơ) quyết định phúc khảo môn ngữ văn sau khi biết kết quả.

T.T cho biết: "Trong 4 học kỳ, em luôn đạt mức 7,5 - 8,5 điểm ở môn ngữ văn. Sau kỳ thi lớp 10, em kiểm tra kết quả thì đúng hết phần đọc hiểu, không lạc đề. Em cũng đã nỗ lực viết 10 mặt giấy và khá dự đoán đạt trên 7 điểm nhưng kết quả khá thấp so với mục tiêu của em".

Học sinh này chia sẻ, bài làm có ít lỗi sai cơ bản nên kỳ vọng kết quả phúc khảo đạt từ 7,25 - 8 điểm.

Không nên phúc khảo khi mơ hồ về bài làm

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, cô Nguyễn Thị Thương, giáo viên ngữ văn, Trường THCS Khánh Bình, TP.HCM, lưu ý nếu muốn phúc khảo thì học sinh cần trao đổi thật kỹ với giáo viên bộ môn, trình bày đáp án cũng như giải lại đề để thầy cô biết được tình hình. Từ đó, thầy cô có thể đưa ra lời khuyên, gợi ý đúng đắn cho các em.

"Học sinh nên tự dò và xem kỹ lại đáp án những phần bản thân lấn cấn trước khi phúc khảo. Khi đã giải lại đề và đối chiếu với kết quả thi được công bố, nếu cao hơn khoảng 1 điểm thì các em nên phúc khảo. Đối với những khoảng chênh lệch như 0,25-0,5 thì khả năng điểm sẽ giữ nguyên hoặc rủi ro có thể xuống điểm", cô cho hay.

Tuy nhiên, cô Thương chia sẻ, nếu học sinh tự tin, chắc chắn với bài làm của mình thì dù chênh một khoảng điểm nhỏ vẫn nên phúc khảo để không hối tiếc, đôi khi 0,25 điểm cũng ảnh hưởng và quyết định rất lớn đến kết quả đậu hay trượt nguyện vọng.

Theo cô Thương, những trường hợp nên phúc khảo là học sinh đã chắc chắn về bài làm, dò đáp án và thấy điểm có sự chênh lệch lớn; học sinh đang chênh vênh, rất cần thêm điểm để đậu nguyện vọng nào đó mà bản thân cảm thấy khả năng cao sẽ làm được.

Trường hợp không nên phúc khảo là khi các em mơ hồ về bài làm của chính mình, thi xong không nhớ được mình đã viết gì trong bài dẫn đến việc khó lấy đó làm căn cứ để so sánh với đáp án chính thức, cô Thương đưa ra lời khuyên.

Học sinh thi lớp 10 băn khoăn về phúc khảo môn ngữ văn - Ảnh 2.

Thí sinh rời khỏi một điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM

NHẬT THỊNH

"Bên cạnh đó, nếu các em cảm thấy điểm đã ở mức an toàn, có thể đậu được nguyện vọng mục tiêu thì cũng không cần thiết phúc khảo để chứng tỏ năng lực của mình ở môn học ấy khi điểm không như ý muốn", cô khuyên.

Trước những ý kiến cho rằng phúc khảo môn văn có nhiều rủi ro, dễ xuống điểm, cô chia sẻ, việc có nên phúc khảo hay không luôn là đề tài trăn trở của thí sinh mỗi năm. "Khi chấm lại sẽ có nhiều giám khảo, chấm kỹ hơn nên các em lo sợ xuống điểm. Nhưng trên thực tế, những năm tôi chủ nhiệm, có vài em đã từng xin phúc khảo và tăng điểm. Có học sinh tăng được 2 điểm hơn vì một số lý do như các em làm các câu không theo thứ tự, làm ở mặt sau giấy nên giám khảo chấm sót hoặc có sơ suất trong quá trình cộng tổng điểm", cô nói.

Phụ huynh, thí sinh truy cập tại ĐÂY để tra cứu điểm thi lớp 10.

Theo cô Thương, đề thi ngữ văn năm nay rất mở, tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện quan điểm và sự sáng tạo. Tuy nhiên, một số em chưa xác định được trọng tâm nên lạc đề hoặc bị vướng mắc ở câu nghị luận xã hội, xác định sai vấn đề nên điểm không cao. Bên cạnh đó, câu nghị luận văn học mọi năm có trích ngữ liệu trên đề nên phần nào giúp các em thuận lợi hơn trong lúc làm bài. Riêng năm nay không trích ngữ liệu nên một số em không thuộc thơ sẽ gặp khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.