TNO

Thiên hà phá kỷ lục xa nhất

05/03/2016 13:05 GMT+7

(Tin Nóng) Các nhà thiên văn học đã tạo được mốc mới trong nỗ lực quay ngược thời gian tìm về cội nguồn của vũ trụ, bằng việc phát hiện thiên hà cổ xưa nhất và xa nhất từ trước đến nay.

(Tin Nóng) Các nhà thiên văn học đã tạo được mốc mới trong nỗ lực quay ngược thời gian tìm về cội nguồn của vũ trụ, bằng việc phát hiện thiên hà cổ xưa nhất và xa nhất từ trước đến nay.

Ảnh chụp vị trí và màu sắc của thiên hà cổ nhất - Ảnh: NASA

Nằm cách Trái đất 13,4 tỉ năm ngược về quá khứ, thiên hà GN-z11 mang lại những hiểu biết mới về thế hệ thiên hà đời đầu được hình thành sau sự kiện Big Bang.

Dù GN-z11, hoặc “thiên hà sơ sinh”, biệt danh do các nhà khoa học đặt, phát ra ánh sáng vô cùng yếu ớt, nó lại đặc biệt sáng nếu so với khoảng cách từ thiên hà này đến Trái đất, theo trang Space.com.

Có thể nói trước GN-z11, chưa bao giờ kính viễn vọng Hubble của NASA/ESA có thể nhìn xuyên không - thời gian để quay lại thời điểm vũ trụ mới 400 triệu năm tuổi như trường hợp mới đây.

Để làm được điều này, Hubble đo đạc khoảng cách của GN-z11 từ quang phổ bằng cách phân chia ánh sáng tỏa ra dựa trên cấu tạo màu sắc của nó.

Kết quả cho thấy GN-z11 nhỏ gấp 25 lần so với Dải Ngân hà, nhưng lại “mắn đẻ” hơn thiên hà của chúng ta, nhanh gấp 20 lần.

Trước đó, thiên hà giữ kỷ lục xa nhất là EGSY8p7, cách Trái đất khoảng 13,2 tỉ năm ánh sáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.