Thiếu hạ tầng, Hà Nội khó giãn dân nội đô

24/12/2016 10:02 GMT+7

Ngày 23.12, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội đã tổ chức hội thảo về phát triển đô thị vệ tinh cho TP.Hà Nội.

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ gồm đô thị trung tâm (4,6 triệu dân) và 5 đô thị vệ tinh.
Ông Lê Văn Hoạt, nguyên Phó chủ tịch HĐND TP cho rằng dù Hà Nội đã xây dựng được một loạt khu đô thị mới ngoài vùng lõi trung tâm như Mễ Trì, Định Công... nhưng vẫn không giãn được dân nội đô, mà dân số vùng lõi vẫn tăng lên.
Lý do một số vùng ngoại ô điều kiện đi lại và hạ tầng xã hội kém, chưa đủ sức hấp dẫn dân cư chuyển ra ở. Bên cạnh đó, một số dự án trọng điểm dù đã được khởi động từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thành như khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu Đại học Quốc gia, công nghiệp phụ trợ nam Hà Nội... khiến chủ trương giãn dân, giảm tải cho khu vực nội đô không thực hiện hiệu quả.
Theo kiến trúc sư Nguyễn Trúc Anh, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng trong kết nối đô thị trung tâm với đô thị vệ tinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.