Thiếu nhi đề đạt nhiều nguyện vọng trong hành trình 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/07/2023 20:05 GMT+7

Tại buổi gặp mặt các đại biểu là thiếu nhi trong hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" năm 2023, các em bày tỏ nhiều mong muốn của bản thân và đề xuất các giải pháp chăm lo cho thiếu nhi.

Chiều 19.7, tại trụ sở T.Ư Đoàn, lãnh đạo T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã có buổi gặp mặt các thiếu nhi là học sinh TP.HCM ra thăm Hà Nội trong hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" năm 2023.

Tham gia buổi gặp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM.

Thiếu nhi đề đạt nhiều nguyện vọng trong Hành trình 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam' - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại buổi gặp mặt

NGỌC THẮNG

Hun đúc tình yêu quê hương, đất nước

Ban tổ chức cho biết, khởi nguồn từ năm 2015, hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" là phần thưởng của lãnh đạo TP.HCM dành tặng, biểu dương các đội viên, học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, tích cực trong công tác Đội và vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ tại buổi gặp, chị Trịnh Thị Hiền Trân cho biết, hè năm 2023, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" từ ngày 17 - 24.7, với sự tham gia của 102 đại biểu của TP.HCM (gồm 84 đội viên học sinh THCS, là tấm gương Cháu ngoan Bác Hồ, gương làm nghìn việc tốt, tài năng trẻ, tấm gương vượt khó vươn lên, gia đình bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và 18 phụ trách Đội tiêu biểu).

Thiếu nhi đề đạt nhiều nguyện vọng trong Hành trình 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam' - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà các đại biểu thiếu nhi

NGỌC THẮNG

Chuyến hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" năm 2023 di chuyển bằng phương tiện tàu hỏa, đi qua 18 tỉnh, thành và dừng chân tại 2 điểm chính là Hà Nội và Nghệ An.

Trong hành trình, đại biểu sẽ tham gia các hoạt động tìm hiểu kiến thức, lịch sử, đặc sản các vùng miền. Từ đó sẽ giúp các  em tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc, hun đúc thêm tình yêu quê hương, đất nước, hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và tổ chức Đội.

Cần tổng đài tư vấn tâm lý cho học sinh

Chia sẻ tại buổi gặp, nhiều học sinh cho biết đã rất hạnh phúc và có nhiều trải nghiệm thú vị khi tham gia hành trình, đồng thời bày tỏ nhiều nguyện vọng của bản thân.

Lê Nguyễn Vân Anh, học sinh lớp 9, cho biết Đội TNTP Hồ Chí Minh có rất nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng và chuyên nghiệp với các chủ đề khác nhau. Trong đó, hoạt động hấp dẫn và mang đến nhiều trải nghiệm lý thú đối với em là các trại hè học tập trao đổi quốc tế.

Thiếu nhi đề đạt nhiều nguyện vọng trong Hành trình 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam' - Ảnh 3.

Đại biểu tham gia hành trình bày tỏ mong muốn tại buổi gặp

NGỌC THẮNG

"Trại hè giao lưu, học tập trao đổi quốc tế sẽ giúp chúng em được gặp gỡ, tiếp xúc với các bạn ở nước khác, được học hỏi, trau dồi, bồi dưỡng và trao đổi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng về STEM, khoa học kỹ thuật, khả năng giao tiếp. 

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để chúng em được giới thiệu văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, ẩm thực và con người Việt Nam với các bạn bè quốc tế và ngược lại", Vân Anh nói và đề xuất Đội tiếp tục tổ chức trại hè này để các thế hệ học sinh được tham gia,

Đỗ Phạm Nguyệt Thi, học sinh lớp 8, chia sẻ theo tìm hiểu của em thì hiện có nhiều học sinh THCS bị stress dẫn đến trầm cảm, do thay đổi về mặt tâm sinh lý và áp lực chuyện tình cảm mới lớn, áp lực về gia đình, bạn bè và thi chuyển cấp.

Vì vậy, em mong muốn Hội đồng Đội cần dành nhiều sự quan tâm đến chăm sóc sức khỏe tinh thần; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh để tư vấn tâm lý kịp thời cho các em.

Thiếu nhi đề đạt nhiều nguyện vọng trong Hành trình 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam' - Ảnh 4.

Một học sinh tự tin giao lưu với Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang

NGỌC THẮNG

"Em mong muốn với lứa tuổi thay đổi tâm sinh lý, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư có thể tạo một tổng đài hoặc trang mạng xã hội chuyên tư vấn sức khỏe tâm thần cho thiếu niên, học sinh, để các bạn có thể liên hệ và chia sẻ những vấn đề, khúc mắc trong cuộc sống với dạng ẩn danh, không tạo nên cảm giác ngượng ngùng và khó nói", Thi chia sẻ.

Mong các em thể hiện tiếng nói nhiều hơn

Chia sẻ tại buổi gặp, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã biểu dương thành tích của các em thiếu nhi, trong đó nhiều em đạt giải thưởng quốc tế, nhiều em là tấm gương nỗ lực vượt khó vươn lên…

Chị Trang cũng cho biết rất tự hào về thành tích mà các đại biểu thiếu nhi đã đạt được trong thời gian qua, mong các em sẽ viết tiếp những "trang vàng" cho thiếu nhi TP.HCM.

Thiếu nhi đề đạt nhiều nguyện vọng trong Hành trình 'Em yêu Tổ quốc Việt Nam' - Ảnh 5.

Các đại biểu thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội đồng Đội T.Ư tại buổi gặp

NGỌC THẮNG

Theo chị Trang, các em đã kiến nghị nhiều nội dung đa dạng, bao hàm nhiều lĩnh vực như: hướng nghiệp, tư vấn tâm thần, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng hoạt động trải nghiệm… Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp thu để làm tốt hơn công việc của mình.

Chị Trang cũng mong các em thể hiện tiếng nói nhiều hơn ở các diễn đàn dành cho trẻ em. Đồng thời, mong các em sẽ là đồng tác giả cùng các anh chị phụ trách Đội, kiến tạo nên các chương trình, sân chơi, kế hoạch, đề án để chăm lo, đồng hành với thiếu nhi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.