Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
27/09/2023 05:00 GMT+7

Với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc", chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc đã thu hút hơn 200 em từ 7 tỉnh, thành khu vực phía nam tham dự.

Tối ngày 26.9 tại Bình Phước, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía nam với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng hơn 200 bạn thiếu nhi các tỉnh: Sóc Trăng, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Bình Phước tham dự.

Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tặng quà cho các bạn thiếu nhi tiêu biểu

HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư, chia sẻ thời gian qua Hội đồng Đội T.Ư đã tham mưu, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa giúp thiếu nhi các dân tộc từ khắp mọi miền đất nước được giao lưu, chia sẻ, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em... Qua đó, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhận thức, trách nhiệm của thiếu nhi trong việc gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam

Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc - Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh tặng quà các thiếu nhi tiêu biểu

HOÀNG GIÁP

Trong khuôn khổ chương trình, các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc theo vùng miền thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, trò chơi dân gian, ẩm thực vùng miền, triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề "Tự hào thiếu nhi các dân tộc Việt Nam".

Tại chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội đồng Đội T.Ư đã dành tặng 100 suất quà (gồm học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất và dụng cụ học tập) cho thiếu nhi dân tộc thiểu số của 7 tỉnh khu vực phía nam

Hội đồng Đội T.Ư cũng trao tặng cho thiếu nhi tỉnh Bình Phước công trình "Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội" trị giá 350 triệu đồng nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, trang bị tri thức, kỹ năng cho đội viên, thiếu nhi.

Trước đó, các đại biểu thiếu nhi đã tham gia giao lưu, chia sẻ mô hình CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" với chủ đề "Lắng nghe con nói"; xem triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền về hoạt động của CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" và các vấn đề liên quan đến trẻ em... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.