1 học viên cai nghiện tử vong tại cơ sở xã hội

20/04/2017 06:52 GMT+7

Ngày 19.4, thượng tá Lâm Văn Minh, Phó trưởng công an H.Hóc Môn (TP.HCM), xác nhận Cơ quan CSĐT huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 học viên cai nghiện thuộc diện bắt buộc là Thái Văn Thanh (nam, 46 tuổi, ngụ Q.11) tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn).

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Phó chỉ huy trưởng lực lượng TNXP TP.HCM (đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở này), học viên Thanh vào cơ sở ngày 11.4, đến khuya cùng ngày thì có biểu hiện “phê ma túy”, quậy phá nên bị các học viên cùng phòng phản ứng.
Cán bộ y tế của cơ sở cũng đã tiến hành cắt cơn nghiện cho học viên Thanh. Đến sáng 12.4, cán bộ quản lý học viên tại đây nghe tiếng kêu la nên chạy đến can thiệp thì phát hiện ông Thanh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Ông được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Liên quan đến vụ việc này, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu khẳng định không có chuyện học viên Thanh bị đánh hội đồng tử vong, và kết quả khám nghiệm tử thi xác định tử vong do bệnh lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.