100% thịt heo về chợ đầu mối Bình Điền vẫn chưa thể truy xuất nguồn gốc

31/07/2017 11:26 GMT+7

Rạng sáng 31.7, đoàn công tác do ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, dẫn đầu đã kiểm tra tại Bình Điền, ghi nhận thực tế 100% thịt heo về chợ không đeo vòng nhận diện, truy xuất nguồn gốc.

Theo đại diện Ban giám đốc Chợ đầu mối Bình Điền, có tổng cộng 36 xe chở thịt heo từ các nơi về chợ này nhưng 100% xe và thịt heo trên xe đều không có dây niêm phong theo Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo của TP.HCM.
Đại diện Ban quản lý chợ Bình Điền cho biết thịt vẫn nhập chợ và sẽ báo cáo thực tế này lên cấp trên Ảnh: Hoàng Việt
Cũng theo đại diện Chợ đầu mối Bình Điền, dù đơn vị này đã tuyên truyền đến thương nhân chợ nhưng do đặc phần lớn thịt heo nhập về chợ Bình Điền xuất phát từ tỉnh Long An nên cần có sự phối hợp tốt hơn với Long An mới có thể đạt kết quả tốt hơn.
Kiểm tra chợ đầu mối Hóc Môn vào 1 giờ cùng ngày (31.7), cao điểm nhập thịt heo về chợ, đoàn công tác kiểm tra và ghi nhận chỉ có vài xe tuân thủ việc đeo vòng nhận diện, truy xuất nguồn gốc lên thịt heo và có niêm dây ở xe chợ thịt.
Ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc Chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết Ban quản lý chợ đã cho lập biên bản nhắc nhở các xe chưa tuân thủ quy định đeo vòng nhận diện, truy xuất nguồn gốc thịt heo và cho thịt nhập chợ để không làm xáo trộn việc kinh doanh của người dân. Tuy nhiên cũng đã xảy ra tình trạng ùn ứ cho lượng xe vi phạm quá nhiều phải dừng lại lập biên bản.

tin liên quan

Gỡ khó 'đeo vòng' cho heo
Người nuôi và tiểu thương than khó thực hiện việc "đeo vòng" cho heo để nhận diện truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, đại diện Sở Công thương TP.HCM cho rằng đây là điều tất yếu và bắt buộc phải làm.
Các xe không đeo vòng nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo bị lập biên bản nhắc nhở Ảnh: Hoàng Việt
Ngoài ra, một số xe có đeo vòng nhận diện, truy xuất nguồn gốc lên thịt heo nhưng khi lực lượng kiểm tra dùng máy quét chỉ thấy xuất hiện thông tin trang trại, không có thông tin cơ sở giết mổ.
Ông Tiển cho biết thêm: “Tôi ghi nhận thực tế và sẽ báo cáo lên cấp trên để giải quyết” Ảnh: Hoàng Việt
Cũng vào rạng sáng 31.7 đoàn công tác cũng đã kiểm tra tại cơ sở giết mổ An Hạ (Củ Chi), ông Võ Hồng Phương, Phó trạm thú y Củ Chi đang làm nhiệm vụ tại đây, cho biết chỉ có 8/78 xe heo nhập lò giết mổ này có đeo vòng nhận diện, truy xuất nguồn gốc.
Ông Võ Hồng Phương cho biết chỉ có 8/78 xe heo nhập lò giết mổ An Hạ có đeo vòng nhận diện, truy xuất Ảnh: Hoàng Việt
63/78 xe có dây niêm cửa xe nhưng không thể quét thông tin do không được kích hoạt. Theo thông tin của nhà xe cung cấp, heo tại trang trại đã được đeo vòng nhận diện nhưng đến khâu thú y lại không kích hoạt.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa kiểm tra việc quét máy để truy tìm nguồn gốc thịt Ảnh: Hoàng Việt
Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng cần xác minh, làm rõ thông tin này, xác định lỗi ở bộ phận nào và báo cáo cấp trên tìm hướng giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.