15 năm tù cho kẻ hiếp dâm trẻ khuyết tật

12/09/2017 17:49 GMT+7

Ngày 12.9, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (49 tuổi) 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Tòa tuyên buộc bị cáo Hưng phải bồi thường 62 triệu đồng cho bị hại.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Hưng là đặc biệt nghiêm trọng.

tin liên quan

Hiếp dâm rồi giết nạn nhân vì sợ báo công an
(TNO) Ngày 3.12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mạng xảy ra tại một đìa tôm năm 2012. Bị cáo trong vụ án là Trương Quế Lâm (35 tuổi, trú xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) bị truy tố về tội "hiếp dâm trẻ em" và "giết người”.
Cáo trạng thể hiện, cháu P.T.Q.M (15 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh, sống với dì và ông bà ngoại tại Q.Phú Nhuận.
Khoảng tháng 8.2015, thấy bé gái có dấu hiệu bất thường, gia đình đưa đi khám phát hiện M. mang thai hơn 2 tháng.
Thông qua người phiên dịch, Na khai với Cơ quan CSĐT Công an Q.Phú Nhuận rằng bị Hưng, người thuê phòng trọ gần nhà xâm hại tình dục 2 lần.
Cụ thể, khoảng tháng 2.2015, bị cáo chở bé đến nơi có phòng máy lạnh và thực hiện hành vi giao cấu với bé M., sau đó cho 100.000 đồng rồi chở về nhà. Khoảng 4 tháng sau, Hưng thực hiện hành vi tương tự.
Kết quả giám định pháp y về ADN xác định Hưng là cha của mô thai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.