15 ngư trên tàu cháy nổ ngoài khơi đã vào đảo Phú Quý

09/09/2015 14:56 GMT+7

(TNO) Sáng nay 9.9, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết toàn bộ 15 ngư dân trên tàu cháy nổ BTh 98603 TS đã được đưa vào đảo Phú Quý an toàn.

(TNO) Sáng nay 9.9, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết toàn bộ 15 ngư dân trên tàu cháy nổ BTh 98603 TS đã được đưa vào đảo Phú Quý an toàn.

Đưa 15 ngư trên tàu cháy nổ vào đảo Phú Quý an toàn 1
Trước đó vào khoảng 23 giờ ngày 6.9, tàu dịch vụ (tàu đông lạnh) có tên Minh Thành 2, mang số hiệu BTh 98603 TS, công suất 545 CV của ông Phạm Gẫm thường trú tại thôn Tân Hải xã Long Hải làm chủ phương tiện, thuyền trưởng là anh Trần Quang Chiến (31 tuổi) trong quá trình tàu dịch vụ này đang tiến hành thu mua hải sản tại khu vực vùng biển gò Hòn Chuối thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tọa độ: 07o35'00 N – 107o46'00 E (cách Nam Phan Thiết khoảng 200 hải lý) thì phát nổ, dẫn đến bị chìm.
Đưa 15 ngư trên tàu cháy nổ vào đảo Phú Quý an toàn 2
Trong lúc xảy ra sự cố, trên thuyền có 16 lao động. Đến 3 giờ ngày  7.9, thuyền BTh 86181 TS của ông Phạm Nhĩnh (trú thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) hoạt động gần đó cứu vớt được 15 thuyền viên đang lênh đênh trên biển.
Hiện sức khoẻ của 14 lao động đã hoàn toàn ổn định. Riêng anh Nguyễn Văn Trương (25 tuổi) thường trú tại thôn Tân Hải, xã Long Hải, bị bỏng nặng. Hiện đang được chữa trị tại Bệnh viện Quân dân y huyện đảo Phú Quý. Thuyền viên bị mất tích là anh Phạm Văn Bảnh (27 tuổi) thường trú tại thôn Quý Hải xã Long Hải vẫn chưa tìm thấy.
Đưa 15 ngư trên tàu cháy nổ vào đảo Phú Quý an toàn 3
Theo thuyền trưởng Trần Quang Chiến, khi xảy ra nổ tàu, anh Bảnh đang làm việc trong khoang hầm tàu đông lạnh.Viện vụ việc vẫn đang được Bộ đội Biên phòng Bình Thuận điều tra nguyên nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.