3 vụ va chạm trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

03/09/2016 09:07 GMT+7

Trong ngày 2.9, đã có hơn 37.000 lượt xe qua đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xảy ra 3 vụ va chạm giao thông khiến giao thông qua đây bị ùn tắc.

Sáng 3.9, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý, vận hành và khai thác cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 2.9, đơn vị này đã ghi nhận 37.052 lượt phương tiện lưu thông qua cao tốc.
Con số này tăng gấp đôi so với ngày 2.9.2015 (18.343 lượt xe). Trong ngày 2.9, trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra 3 vụ va chạm giao thông trên khu vực cầu Long Thành và cầu cạn do các phương tiện không đảm bảo khoản cách an toàn. Sự việc trên làm ùn ứ tại khu vực trạm thu phí Long Phước, cầu Long Thành và cầu cạn.
Cũng theo bà Phương, sáng 2.9 tình hình xe trên đường cao tốc đông từ sớm, nút giao An Phú đã xảy ra tình trạng ùn xe, CSGT Cát Lái (Phòng PC67 - Công an TP.HCM) đã có mặt điều tiết lưu thông.
Theo ghi nhận PV Thanh Niên, 8 giờ ngày 2.9, tại nút giao thông An Phú (giao nhau giữa đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành và Mai Chí Thọ) hàng trăm ô tô, container, xe khách chen chúc nhau gây nên cảnh lộn xộn, ùn tắc nghiêm trọng. Xe ô tô nối đuôi thành hàng dài qua trạm thu phí Long Phước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.