4 cháu nhỏ chết đuối trong công trường xây dựng

16/08/2011 00:05 GMT+7

Khoảng 16 giờ ngày 14.8, 4 cháu nhỏ gồm 2 cặp anh em ruột: Nghiêm Văn Hưng (SN 2000), Nghiêm Văn Huy (SN 2003) và Ngô Văn Hưng (SN 1999), Ngô Văn Hùng (SN 2004) rủ nhau đi chơi. Không thấy các con về, bố mẹ đi tìm, tới hơn 22 giờ 30 phút thì phát hiện các cháu đã chết đuối tại hố nước trong một công trường xây dựng gần nhà (thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Lương, Trưởng phòng QLDA4, thuộc Ban QLDA Thăng Long, cho hay nơi xảy ra tai nạn là khu vực đang thi công công trình cầu vượt cao tốc nút giao Phú Đô (thuộc dự án mở rộng đường Láng - Hòa Lạc) của tổng thầu Vinaconex. Hiện trường là hố sâu gần 2m, dài hàng chục mét và chỉ cách nhà Ban chỉ huy công trường chừng 15m. Theo quan sát của chúng tôi, không hề có hàng rào sắt bao quanh cũng không biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực này.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.