Ai lấn biển mở đất ở Cái Rồng?

24/10/2006 23:28 GMT+7

Thanh Niên nhận được thư cùng nhiều tài liệu của bà Nguyễn Thị Sơn - em ruột của người lập và thực hiện dự án lấn biển xây dựng khu dân cư cảng Cái Rồng (Cẩm Phả, Quảng Ninh) từ năm 1990. Đây là một dự án lớn từng thu hút sự quan tâm của cả nước bởi tính đột phá trong kiến trúc, quy hoạch và xây dựng. Bức thư bày tỏ bức xúc về một số thông tin mà bà cho là "sai lệch" xảy ra trong thời gian gần đây...

"Trong thời gian gần đây, dư luận có quan tâm đến "kỳ án xuyên thế kỷ ở Cần Thơ" liên quan việc ông Nguyễn Đình Chiến đòi đền oan sai 452 tỉ đồng. Có một vài người viết  bài đăng báo về ông Chiến cũng đã đề cập đến công trình xây dựng khu dân cư  cảng Cái Rồng. Rất tiếc có một số thông tin thiếu chính xác liên quan đến anh ruột đã qua đời của tôi là ông Nguyễn Phan, vì thế tôi cầu thị được bày tỏ...

Một số bài báo ấy cho rằng ông Nguyễn Đình Chiến là "người lấn biển mở đất Cái Rồng" và "cần đúc tượng đồng ông Chiến đặt ở đây để ghi công người mở đất"... Lối đặt vấn đề như thế được hiểu công trình lấn biển mang tính đột phá ở Cái Rồng xuất phát từ ý tưởng, được thực hiện bởi người đầu tiên là ông Nguyễn Đình Chiến. Tôi xin khẳng định lối đặt vấn đề như thế là sai lệch. Và cũng cần nói ngay "người lấn biển mở đất lập phố" đầu tiên ở Cái Rồng không phải ông Chiến mà là ông Nguyễn Phan.


Phun cát san lấp biển ở Cái Rồng (1992)

Rất rõ để nhìn thấy là kỹ sư Nguyễn Phan đã chấp bút viết Luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng khu dân cư, trục đường ra cảng và xây dựng khu nuôi tôm Cái Rồng vào ngày 1/10/1990, và Công ty Nguyễn Phan tiến hành ký kết hợp đồng san lấp và đầu tư công trình vào ngày 5/10/1990 (được UBND huyện Cẩm Phả thông qua ngày 20.10.1990),  tiến hành xây dựng trong tháng 10.1990. Cho đến 3 năm sau (1993) ông Nguyễn Đình Chiến mới tham gia góp tiền để cùng anh tôi thực hiện tiếp công trình...

Tôi không có ý phủ nhận những đóng góp của ông Chiến trong quá trình hoàn tất công trình Cái Rồng, nhưng để nhận định ông là "người mở đất Cái Rồng" quả là rất không nên, và càng rất không nên "đúc tượng đồng ông Chiến" một cách vội vã hời hợt, thiển cận như thế".

Đảo Cái Rồng có chiều dài 35 km, chiều rộng 5 km trong vịnh Bái Tử Long. Công trình lấn biển lập phố theo luận chứng kinh tế kỹ thuật của ông Nguyễn Phan (1990) là san lấp lấn biển 150.000m3 cát (1.000m x 50m x 3m); xây dựng ban đầu 400 căn nhà, 1 km đường nhựa, 50m cầu cảng, 500.000m2 mặt hồ nhân tạo nuôi tôm cùng hệ thống điện, nước dân dụng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.