Anh em dược sĩ đánh nhau náo loạn bệnh viện

12/04/2016 18:13 GMT+7

Hai anh em dược sĩ đánh nhau vì trước đó người em có nói “Nhà thuốc có bán thuốc chống nhục không?” khi đi ngang qua một phụ nữ, gây náo loạn bệnh viện.

Hai anh em dược sĩ đánh nhau vì trước đó người em có nói “Nhà thuốc có bán thuốc chống nhục không?” khi đi ngang qua một phụ nữ, gây náo loạn bệnh viện.

 Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, H.Cái Nước, nơi xảy ra vụ việc  - Ảnh: Gia Bách Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, H.Cái Nước, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Gia Bách
Nhiều người chứng kiến kể lại, vào khoảng 8 giờ 10 phút ngày 22.3, chị P.D.Nh., Giám đốc một doanh nghiệp có mặt ở nhà thuốc của Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, H.Cái Nước (Cà Mau).
Có việc đi ngang qua nhà thuốc, nữ dược sĩ Nguyễn Hồng Th. (nhân viên Khoa dược) nói “Nhà thuốc có bán thuốc chống nhục không?”. Cho rằng dược sĩ Th. ám chỉ mình, nữ Giám đốc gọi điện cho dược sĩ Nguyễn Hoàng T., anh ruột dược sĩ Th. “méc”.
Sau đó, dược sĩ T. rượt theo dược sĩ Th. từ trước cửa Khoa dược đến đầu cầu thang thì dược sĩ Th. vấp ngã. Dược sĩ T. đã đánh vào mặt dược sĩ Th.
Biên bản tường trình và ghi nhận sự việc cho biết, do quá trình vật, đánh nhau bảng tên của dược sĩ T. bị đứt, còn nón chuyên môn của dược sĩ Th. rơi tại nơi xảy ra sự việc. Sau đó, dược sĩ Th. gọi điện về báo với gia đình là mình bị dược sĩ T. đánh.
Hiện Khoa dược Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước đã họp và đề nghị phê bình hai dược sĩ trên.
Trong khi đó, ngày 12.4, ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết chưa nghe báo cáo về việc hai dược sĩ đánh nhau ở Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.