Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở Bắc và Trung bộ

25/09/2017 07:05 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 16 giờ ngày 24.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở trên vùng biển phía đông đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh đến Hải Phòng khoảng 550 km về phía đông đông nam.

Vùng gần tâm ATNĐ có sức gió mạnh nhất đạt cấp 6 - 7 (từ 40 - 60 km/giờ), giật cấp 9 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km. Đến 13 giờ ngày 25.9, vị trí tâm ATNĐ ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, ATNĐ tiếp tục đi sâu vào các tỉnh đông bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp.
Ảnh hưởng ATNĐ, khoảng trưa và chiều 25.9, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8. Các tỉnh phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa trong ngày 25 - 26.9, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm; riêng các tỉnh đông bắc trên 150 mm. Mưa lớn trong đợt này khiến các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai có nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.