'Bác sĩ thờ ơ, bé trai bị cắt cụt chân': Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử lý

30/03/2015 17:12 GMT+7

(TNO) Ngày 30.3, Sở Y tế Bạc Liêu vừa nhận được công văn của Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc 'bác sĩ thờ ơ, bé trai bị cắt cụt chân'

(TNO) Liên quan vụ cháu Trương Chí Nguyện (8 tuổi, học sinh lớp 2, ở thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bị tai nạn giao thông chỉ bị gãy 1/3 xương đùi phải, nhưng bị cắt cụt chân (Thanh Niên Online ngày 13.3 đã thông tin), ngày 30.3, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, cơ quan này  vừa nhận được công văn chỉ đạo của Bộ Y tế yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc.

Vụ “bác sĩ thờ ơ, bé trai bị cắt cụt chân”: Bộ Y tế chỉ đạo xác minh, xử lýCháu Nguyện đi lại khó khăn sau khi phẫu thuật cắt cụt chân - Ảnh: Trần Thanh Phong
Công văn, do Chánh văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường ký, nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Sở Y tế Bạc Liêu kiểm tra, xác minh và xử lý sự việc mà Báo Thanh Niên đã thông tin.
Chiều cùng ngày (30.3), ông Trương Văn Thật (cha cháu Nguyện) cho biết đại diện Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đã nhiều lần mời ông lên bệnh viện để xin lỗi và đề nghị hỗ trợ tiền. Mới đây, đại diện bệnh viện đã trực tiếp xuống tận nhà ông Thật ở huyện Giá Rai để gửi lời xin lỗi gia đình. Trước mắt bệnh viện hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình đưa cháu Nguyện đi tái khám.
Về nội dung ông Thật yêu cầu làm rõ nguyên nhân và có hình thức xử lý một số y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tắc trách, chủ quan, lơ là dẫn đến con ông bị cắt cụt chân đến nay Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu vẫn chưa có kết luận chính thức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.