Bác toàn bộ kháng cáo vụ 28 nguyên cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu

05/07/2017 15:25 GMT+7

Sau phiên sơ thẩm, có 36/40 bị cáo kháng cáo. Trong đó, 32 bị cáo kháng cáo kêu oan, 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, tòa bác toàn bộ kháng cáo.

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án dài ngày, sáng 5.7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ kháng của các bị cáo liên quan, y án sơ thẩm vụ án “buôn lậu”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “làm mối giới hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn và Chi cục Hải quan Khánh Bình (An Giang), Hải quan TP.HCM.
Trong 40 bị cáo trên có 28 bị cáo nguyên cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bìn cùng bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, tháng 11.2016, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án Lê Dũng (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn), Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc 2 Công ty TNHH Lam Tuyền và Đại Đắc Tài) và Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cùng mức án chung thân.
Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 1 đến 30 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.