Bắn chim không trúng, trúng đầu học sinh

10/10/2017 19:03 GMT+7

Một thanh niên 18 tuổi ở Hải Dương đã bị triệu tập sau khi dùng súng hơi để bắn chim nhưng không trúng mà làm bị thương một học sinh.

Chiều 10.10, ông Phạm Quang Hiệp, Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xác nhận Công an thành phố Hải Dương đang điều tra vụ việc trên.
Trước đó, 16 giờ 30 ngày 8.10, anh Đàm Văn Tú (18 tuổi, ở phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương) cùng một số người bạn rủ nhau đi bắn chim tại khu vực bờ đê khu Phú Tảo, phường Thạch Khôi. Khi thấy con chim chào mào đậu trên cây phía sau nhà ông Tăng Văn Phong (50 tuổi), Tú dùng súng hơi bắn con chim.
Tuy nhiên, viên đạn không trúng chim mà trúng vào Tăng Văn Cảnh (14 tuổi, con trai ông Phong) đang ngồi học cạnh cửa sổ, khiến cháu Cảnh bị thương vùng đầu, phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Hiện sức khỏe cháu Cảnh đã tạm ổn định. Anh Tú sau khi bị công an triệu tập để lấy lời khai đã được cho về nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.