Băng côn đồ giết người, gây rối trật tự công cộng lãnh án

31/07/2015 06:18 GMT+7

Ngày 30.7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Đức Tin (tức “cu Tin” 25 tuổi) tù chung thân, Đỗ Thành Huy (24 tuổi) 20 năm tù giam, Nguyễn Quốc Anh (22 tuổi) 7 năm tù giam, 11 bị cáo khác bị phạt từ 4 - 18 năm tù giam cùng về tội giết người; 2 bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (19 tuổi) và Trần Tuấn Trung (19 tuổi) cùng 18 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 30.7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Đức Tin (tức “cu Tin” 25 tuổi) tù chung thân, Đỗ Thành Huy (24 tuổi) 20 năm tù giam, Nguyễn Quốc Anh (22 tuổi) 7 năm tù giam, 11 bị cáo khác bị phạt từ 4 - 18 năm tù giam cùng về tội giết người; 2 bị cáo Nguyễn Huy Hoàng (19 tuổi) và Trần Tuấn Trung (19 tuổi) cùng 18 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với người tên Tài ở Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) vào ngày 18.9.2012, Quốc Anh nhờ Tin đánh Tài trả thù. Tin và Quốc Anh rủ thêm 14 người khác đi tìm Tài đánh. Tối 19.9.2012, sau khi trang bị kiếm, mã tấu, đao... nhóm của Tin bịt khẩu trang, che biển số xe rồi chở nhau đi tìm Tài để đánh. Không thấy Tài, Tin nhớ lại việc mình có mâu thuẫn với anh Hồ Tấn Phi (ngụ hẻm 111 Hoàng Hoa Thám) nên kéo cả bọn đến nhà kiếm anh Phi trả thù. Khi đến hẻm 111, thấy anh Phi đang đứng, Tin cùng những đối tượng khác đuổi chém anh Phi khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.