Báo chí cần tích cực đấu tranh chống tiêu cực

22/04/2012 03:05 GMT+7

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết hoạt động năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Hội Nhà báo Việt Nam hôm qua, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao những đóng góp của báo chí trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; báo chí phản ánh các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực tiễn đến với nhân dân, đồng thời tích cực đấu tranh, phòng chống hiện tượng tiêu cực, tham gia đấu tranh các thông tin sai trái, bảo vệ Tổ quốc...

Tuy nhiên, ông Đinh Thế Huynh cũng nêu ra một số hạn chế cần khắc phục của báo chí hiện nay, đó là tình trạng trùng lặp, chồng chéo về nhiệm vụ, nội dung thông tin của một số cơ quan báo chí, việc một số tờ báo nặng về thông tin mặt trái, tiêu cực trong khi còn rất nhiều những điểm tốt, những tấm gương sáng trong xã hội chưa được đông đảo báo chí tập trung phản ánh.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, thời gian tới, báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, đến với đông đảo quần chúng nhân dân, qua đó cùng toàn Đảng, toàn dân đồng tâm hợp lực thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó báo chí cần kịp thời biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, phong trào mới; đồng thời tích cực đấu tranh chống tiêu cực, quan điểm, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, bảo vệ toàn vẹn độc lập chủ quyền. Báo chí cần phản ánh sinh động đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, song hành với thông tin đối ngoại để nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Theo Báo cáo tổng kết công tác hội, trong năm 2011 các cấp Hội đã kết nạp 1.294 hội viên, nâng tổng số hội viên lên con số 19.057, sinh hoạt trong 270 tổ chức cơ sở, gồm 63 Hội nhà báo tỉnh, TP, 18 liên chi hội, 189 chi hội trực thuộc T.Ư...  Cũng tại hội nghị, 19 đơn vị hội xuất sắc, 50 tập thể và 206 cá nhân đã vinh dự nhận cờ và bằng khen.

* Cùng ngày, tại Thừa Thiên-Huế, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin - Truyền thông và Hội đồng Lý luận phê bình VHNT T.Ư tổ chức Hội nghị Báo chí văn nghệ toàn quốc.

Tr.Sơn - B.N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.