Bão số 10: 4 tàu cá hỏng máy, ngư dân trôi dạt giữa biển động dữ dội

14/09/2017 16:33 GMT+7

Chiều 14.9, lực lượng cứu nạn ứng cứu khẩn cấp một số tàu cá và ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt trên biển đang động dữ dội do ảnh hưởng bão số 10 (bão Doksuri)

* Hai tàu cá trôi dạt
* 8 ngư dân cần được cứu nạn khẩn cấp
Lúc 15 giờ ngày 14.9, tàu SAR 412 lai dắt tàu cá ĐNa 90875 cùng 11 ngư dân về Cảng X50, TP.Đà Nẵng an toàn.
Trước đó, lúc 9 giờ ngày 14.9, tàu cá ĐNa 90875 do ông Nguyễn Cu (ngụ 23 Đào Duy Kỳ, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy ở vùng biển Thừa Thiên - Huế, cách Đà Nẵng 15 hải lý.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tàu cùng 11 ngư dân bị đánh trôi ngược ra khơi về phía Đông với tốc độ nhanh gần 3 hải lý/giờ trong khi thời tiết khu vực diễn biến rất phức tạp, sóng cao 3 - 4 mét.
11 thuyền viên trên tàu hoang mang hoảng loạn vì tàu mất khả năng cơ động, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước gió bão, thuyền trưởng Cu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Tàu SAR 412 đã lên đường, vượt sóng gió và thời tiết khắc nghiệt, cứu thành công 11 ngư dân.

* Trước đó, lúc 7 giờ 46 phút cùng ngày (14.9), tàu cá QNg 98687 của ông Phan Văn Tiến (quê Quảng Ngãi) với 2 ngư dân trên đường về bờ tránh bão, khi đến 16,23 độ vĩ bắc, 108,30 độ kinh đông, cách đông bắc bán đảo Sơn Trà khoảng 30 hải lý thì bị hỏng máy.

Tàu thả trôi trong điều kiện khu vực có sóng lớn, mưa, trời mù.

Tàu lực lượng vùng 3 hải quân làm nhiệm vụ cứu ngư dân Ảnh: Nguyễn Tú
Sau đó, tàu cá QNg 94628 với 7 ngư dân cũng trên đường vào tránh bão, ở gần tàu ông Tiến đã đến ứng cứu, đưa 2 ngư dân tàu ông Tiến sang tàu QNg 94628 để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn, tàu QNg 94628 cũng hỏng máy, cả 2 tàu trôi dạt.

Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng đã cho tàu 360 lên đường ứng cứu, đến 15 giờ cùng ngày (14.9) đã tiếp cận được các ngư dân tàu bị nạn.

* Trong khi đó, tại vùng biển giữa Quy Nhơn và Tuy Hòa, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tàu cá BĐ 93065 của ông Nguyễn Đức Thái bị hỏng máy không khắc phục được, thả trôi theo hướng 160 độ với tốc độ 1 lý/ giờ trong thời tiết sóng gió cấp 5.

Vị trí tàu hiện tại có tọa độ 13,13 độ vĩ bắc, 109,49 độ kinh đông, trên tàu có 8 ngư dân cần được cứu nạn khẩn cấp.

Quảng Ngãi: 2 tàu bị sóng nhấn chìm, 2 tàu bị phá nước
 Vào lúc 15 giờ 12 phút ngày 14.9, tàu cá QNg 44011 TS của ông Nguyễn Hoài Thanh (ở xã Phổ Thạnh) trong khi chạy vào bờ trú bão thì tàu bị phá nước tại vị trí 16 độ 15 phút vĩ độ bắc, 108 độ 25 phút độ kinh đông. Hiện tàu KN 360 cách tàu cá QNg 44011 TS bị nạn khoảng 6 hải lý.
Ngoài ra, trưa 14.9, trên vùng biển cách cửa Sa Kỳ (Quảng Ngãi) khoảng 24 hải lý về hướng đông bắc, tàu cá QNg 94094 TS của ngư dân Trương Hoàng Giang (31 tuổi, ở xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ), chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 2 ngư dân bị sóng lớn nhấn chìm. Hai ngư dân đi trên tàu cá bị chìm được tàu cá QNg 94451 TS cứu vớt đưa vào bờ.
Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, đến chiều 14.9, số tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hoạt động trên các vùng biển là 707 tàu với 7.573 ngư dân, trong đó tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 16 tàu, với 140 ngư dân; vùng biển các tỉnh phía bắc có 28 tàu/215 ngư dân.
Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.