Bão số 10 mạnh tương tự bão Xangsane cách đây 11 năm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lúc 22 giờ ngày 14.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 109,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 310 km.

 Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 15. Trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có thể mạnh lên. Đến 4 giờ ngày 15.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc và 108,0 độ kinh đông, cách bờ biển từ Nghệ An đến Quảng Trị khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15.
Ngày 14.9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai với các địa phương khu vực Trung bộ, Bắc bộ để ứng phó bão số 10.
Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết bão số 10 càng đi vào đất liền càng mạnh, dự báo ở cấp 15, giật cấp 17. Dự báo từ sáng 15.9, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 7 - 8.
“Dự báo đến trưa 15.9, chậm nhất là buổi chiều, bão sẽ đổ bộ vào bờ, trong đó các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão với sức gió có thể đến cấp 10 - 12, giật cấp 15. Vùng trọng tâm cơn bão vào các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Bình, sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15”, ông Cường nói.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý các địa phương, bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Theo đó, các địa phương, bộ ngành đảm bảo an toàn trên biển, kiểm đếm, di chuyển các tàu khỏi nơi nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm, khu vực đê xung yếu, khu vực có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đến nơi an toàn.
Chiều 14.9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra tình hình phòng chống bão số 10 tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.
* Người dân TP.Đà Nẵng vẫn còn ám ảnh với bão Xangsane (nghĩa là con voi lớn, theo tiếng Lào), đổ bộ vào miền Trung cuối tháng 9.2006. Cơn bão làm khoảng 70 người chết và mất tích từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, hơn 500 người bị thương, thiệt hại hơn 10.000 tỉ đồng. Bão Xangsane còn làm 15.119 căn nhà sập và cuốn trôi; 251.418 căn nhà tốc mái, hư hỏng, 2.059 trường học, cơ quan bị hư hỏng, 579 tàu thuyền chìm và bị hư hại cùng hàng ngàn héc ta nuôi trồng thủy sản, lúa, hoa màu, hàng trăm ki lô mét đường giao thông... bị tàn phá.
Bão Xangsane hình thành trên vùng biển phía đông Philippines ngày 25.9.2006, vào Biển Đông ngày 28.9.2006. Xangsane là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm tính đến 2006, vào Biển Đông thì cường độ bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 14 và giữ nguyên cường độ này khi đổ bộ, tâm bão đi qua TP.Đà Nẵng.
Bão số 10 (tên quốc tế Doksuri) là cơn bão thứ 19 trên khu vực tây Thái Bình Dương, hình thành trong dải hội tụ nhiệt đới từ ngày 10.9, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngày 11.9, sau khi vượt qua Philippines vào Biển Đông chiều 12.9 thì nhanh chóng mạnh lên thành bão.
Phân tích dựa vào ảnh mây vệ tinh, đường đi của 2 bão này cho thấy có một số điểm tương tự: Hình thành vào tháng 9; hướng di chuyển ổn định, chủ yếu là tây tây bắc. Tốc độ di chuyển của bão số 10 nhanh hơn bão số 6. Cấu trúc mây hơi có sự khác biệt: bão số 10 có dạng “hình số 9”, bão số 6 có dạng "hình số 6”; mắt bão số 6 và số 10 gần bằng nhau; phạm vi hoàn lưu bão lớn trên 1.000 km. Cường độ bão gần bằng nhau, cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.