Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

20/10/2016 05:13 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều 19.10 đã ghi nhận siêu bão Haima đang hoạt động gần Biển Đông.

Bão Haima đang hoạt động gần Biển Đông
Chiều 19.10, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh trong sáng cùng ngày, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh.
Đến 16 giờ cùng ngày, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền thuộc địa phận tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Trước đó, bão số 7 được dự báo là cơn bão có cường độ rất mạnh, nhưng sau đó đã suy yếu nhanh chóng. Theo ông Lê Thanh Hải, có hai nguyên nhân khiến cơn bão này suy yếu, đó là, khi đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão quần thảo trong thời gian dài từ chiều tối và kéo dài cả đêm 18.10. Khi đi xuống vùng biển vịnh Bắc bộ, cấp bão đã giảm mạnh. Bên cạnh đó, vùng biển vịnh Bắc bộ đang ở thời điểm đầu mùa lạnh, nước biển lạnh cũng là tác nhân khiến bão suy yếu nhanh khi tiến về phía đất liền.
Theo ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trước khi suy yếu, bão số 7 đã gây gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11 trên vùng biển bắc vịnh Bắc bộ với sóng biển cao 3 - 4 m. Ở các vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng có mưa to. Thống kê lượng mưa từ 16 giờ ngày 18.10 đến 16 giờ ngày 19.10 tại các tỉnh này dao động trong khoảng 50 - 150 mm. Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp, các tỉnh nêu trên vẫn còn có mưa lớn, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại vùng núi.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều 19.10 đã ghi nhận siêu bão Haima đang hoạt động gần Biển Đông. Cụ thể, lúc 16 giờ, tâm siêu bão Haima ở vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 124,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía đông. Vùng gần tâm siêu bão, gió mạnh nhất đạt cấp 17, tức là từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17. Dự báo 24 giờ tiếp theo, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16 giờ ngày 20.10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 14 (từ 150 - 165 km/giờ), giật cấp 17. Do ảnh hưởng của siêu bão, vùng biển bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 11, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17 khiến biển động dữ dội.
Chủ tịch Quốc hội thăm đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh
Ngày 19.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của T.Ư đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt; thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho người dân tại hai huyện Hương Khê và Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Trực tiếp xuống thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân thôn Hương Thọ, xã Đức Hương (H.Vũ Quang) bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong bà con phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động ứng phó, cứu trợ kịp thời của chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng. Đồng thời yêu cầu lực lượng bộ đội và chính quyền địa phương tập trung giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, triển khai sản xuất, sớm ổn định đời sống.
Được biết, đợt mưa lũ vừa qua tại Hà Tĩnh đã làm 6 người chết; 108 xã (30.111 hộ) bị ngập, gây thiệt hại về tài sản gần 1.000 tỉ đồng.
Phạm Đức - K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.