Báo Thanh Niên giành giải nhất Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2015

28/05/2016 17:23 GMT+7

Chiều nay (28.5), lễ trao giải thưởng báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 - năm 2015 (lĩnh vực báo chí) đã diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Giải thưởng báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 2 - năm 2015 (lĩnh vực báo chí) do Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức.
Dự lễ trao giải có ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại...
Theo công bố của Ban tổ chức, có 6 giải nhất, 13 giải nhì, 18 giải ba và 33 giải khuyến khích được trao cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm tham dự giải thưởng.
Trong số này, Báo Thanh Niên đã giành giải nhất báo in, tiếng Việt với loạt bài “Nguồn lực kiều bào” của nhóm tác giả Mai Vọng, Nguyên Nga, Mai Phương, Chí Nhân, Quang Thuần, Lam Ngọc.
Giai-nhat
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao giải nhất cho đại diện nhóm tác giả của Báo Thanh Niên Ảnh Trường Sơn
Ban tổ chức cho biết, cuộc thi đã nhận được 737 tác phẩm tham dự giải, tăng 43% so với giải thưởng lần thứ 1 (năm 2014), trong đó có 319 tác phẩm báo in, 158 tác phẩm báo điện tử, 56 tác phẩm phát thanh, 103 tác phẩm truyền hình, 68 tác phẩm ảnh báo chí…
Các tác phẩm dự giải được thể hiện bằng 11 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Lào và Bungari. Đối tượng tham dự giải cũng rất đa dạng gồm các nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí; người Việt ở nước ngoài, các nhà báo nước ngoài, các đạo diễn, chuyên gia, nhà nghiên cứu…
Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đã quảng bá đất nước, văn hoá, lịch sử con người Việt Nam; giới thiệu những thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu tiềm năng, tích cực hội nhập quốc tế. Các tác phẩm cũng đã thông tin chính xác, kịp thời và sinh động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; đấu tranh, phản bác kịp thời những thông tin sai sự thật, xuyên tạc về Việt Nam.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, hiện nay công tác thông tin đối ngoại đang có nhiều cơ hội thuận lợi, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình mới đòi hỏi các lực lượng làm công tác tuyên truyền đối ngoại trong cả nước phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
6 giải nhất
Báo in: Tác phẩm “Nguồn lực kiều bào”, nhóm tác giả: Mai Vọng, Nguyên Nga, Mai Phương, Chí Nhân, Quang Thuần, Lam Ngọc (Báo Thanh Niên).
Tác phẩm “Tháng 8 - Tháng 9 năm 1945, bước ngoặt lịch sử của dân tộc Việt Nam”, tác giả Hữu Ngọc (Báo Le Courrier du Viet Nam (tiếng Pháp) - TTXVN).
Báo điện tử: Tác phẩm “Lần theo dấu chân Người trên đất Mỹ”, tác giả Văn Nghiệp Chúc (Báo Nhân Dân).
Tác phẩm “Việt Nam vươn lên về mọi mặt sau 70 năm lập quốc” - Chùm bài thể hiện bằng 5 ngôn ngữ kết hợp đa phương tiện của Báo điện tử Vietnam Plus (TTXVN).
Phát thanh: Tác phẩm: “Vì cuộc sống bình yên và phát triển”, nhóm tác giả thuộc Hệ phát thanh Đối ngoại quốc gia VOV 5 - Đài tiếng nói Việt Nam.
Truyền hình: Tác phẩm “La guerre du Vietnam, au coeur des négociations secrètes” (Cuộc chiến tranh Việt Nam, ở trong tâm các cuộc đàm phán bí mật” (tiếng Pháp), Tác giả: Daniel Roussel.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.