Báo Thanh Niên kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên

03/01/2016 18:07 GMT+7

Ngày 3.1, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2016) và khánh thành trụ sở làm việc mới của báo tại 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.

Ngày 3.1, tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2016) và khánh thành trụ sở làm việc mới của báo tại 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.

Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, phụ trách Đảng bộ TP.HCM trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông - Ảnh: Diệp Đức MinhỦy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, phụ trách Đảng bộ TP.HCM trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông - Ảnh: Diệp Đức Minh
Đến dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, phụ trách Đảng bộ TP.HCM; PGS - TS Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; lãnh đạo các bộ ban ngành, TP.HCM….
Về phía Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam có anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn;anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam; anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn...
Các vị lãnh đạo dự lễ kỷ niệm cắt băng khánh thành trụ sở mới của Báo Thanh NiênCác vị lãnh đạo dự lễ kỷ niệm cắt băng khánh thành trụ sở mới của Báo Thanh Niên
- Ảnh: Diệp Đức Minh
Về phía các tỉnh, thành, các đơn vị có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Trưởng ban Quốc tế Báo Thanh Niên; ông Đào Kim Phú, Trưởng cơ quan đại diện phía nam Hội Nhà báo Việt Nam; những người bạn đồng hành thân thiết, khách hàng, đối tác của Báo Thanh Niên, đặc biệt có đối tác truyền thông đến từ Thái Lan - ông Worasak Prayoonsook, Tổng Biên tập Báo Matichon.
Về phía Báo Thanh Niên có sự tham dự của ông Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; ông Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; các phó tổng biên tập; tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên của báo…
Báo Thanh Niên vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam  tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2011 – 2015Báo Thanh Niên vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam  tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2011 – 2015 - Ảnh: Diệp Đức Minh
Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM trao Bằng khen của UBND TP.HCM cho Báo Thanh Niên về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP.HCM.
Báo Thanh Niên vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam tặng Cờ thi đua về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2011 - 2015. Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 10 cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên.
Trung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên - Ảnh: Diệp Đức MinhTrung ương Đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên - Ảnh: Diệp Đức Minh
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông, chia sẻ: “Tâm niệm của Báo Thanh Niên chính là sự khẳng định xuất phát điểm và lòng trung thành với lợi ích cao nhất của đất nước, của dân tộc, của sự nghiệp cách mạng, vì sự tiến bộ của thế hệ trẻ; người làm báo không đứng trên hay đứng ngoài mà đứng trong sự kiện bằng sự trung thực, khách quan, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm”.
“Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Thanh Niên trong 30 năm qua đã thắp lửa, giữ lửa và canh cho ngọn lửa nhiệt huyết sao cho bút không tà, nghề không đục, cho chữ tâm luôn đọng lại trong nghề nghiệp bằng trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân”, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông chia sẻ thêm và khẳng định: “Sự tin cậy, yêu mến mà bạn đọc dành cho tờ báo luôn tạo động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục khẳng định trước đòi hỏi của yêu cầu phát triển ngày càng cao hơn”.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm phát hành số báo đầu tiên, trước đó vào ngày 28.12.2015 tại Hà Nội, Báo Thanh Niên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 2) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào tuổi 30 - Từ Duyên dáng Việt Nam đến Khát vọng trẻ, diễn ra vào 20 giờ ngày 3.1.2016 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, được trực tiếp trên VTV9 - Đài truyền hình VN.
Các nghệ sĩ tham gia: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hương Lan, Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Linh, Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Thanh Thúy, Vân Khánh, Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn, Nguyên Thảo, nhóm MTV, Phương Linh, Uyên Linh, Kimmese, Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm, Nguyễn Kiều Anh, rapper Karik; nghệ sĩ: Diệu Đức - Thành Lộc; vũ đoàn: Nhà hát Giao hưởng - nhạc vũ kịch TP.HCM và Đoàn múa Viện Âm nhạc - Nghệ thuật TP.Kharkov, Ukraine; âm nhạc: Lê Quang, Anh Khoa, Việt Anh, Trần Nhật Minh; MC: Quỳnh Hương - Thanh Bạch, Hồng Ánh - Bình Minh, Tường Vân - Quý Bình.
Cùng sự tham gia của các hoa hậu, người mẫu hàng đầu như: Thanh Mai, La Kim Phụng, Đàm Lưu Ly, Thúy Hạnh, Vi Thị Đông, Băng Châu, Xuân Lan, Tăng Huệ Văn, Thụy Quân, Yến Nhi, Thanh Hằng, Trương Thị May, Trúc Diễm, Ngọc Diễm, Minh Triệu, Kim Dung, Ninh Hoàng Ngân, Hoàng Oanh, Huyền My, Diễm Trang, Lệ Hằng, Lệ Quyên...; diễn viên múa Thảo Dung, Mỹ Duyên (từng tham gia trình diễn Duyên dáng Việt Nam từ những ngày đầu).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.