Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

03/05/2015 07:19 GMT+7

Sáng 2.5, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân VN (7.5.1955 - 7.5.2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Sáng 2.5, tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hải quân Nhân dân VN (7.5.1955 - 7.5.2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Hải quân  - Ảnh: Nguyễn Chung

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh; cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các bộ ngành T.Ư và địa phương.

Lực lượng nòng cốt

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc của Hải quân Nhân dân VN trong 60 năm qua. Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm thắm thiết nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và sự bình yên của Tổ quốc. “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất đỗi tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân Nhân dân VN anh hùng”, Chủ tịch nước nói.

Quân chủng Hải quân anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước nhận định trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trên biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt. Hải quân Nhân dân VN là lực lượng nòng cốt, có vai trò hết sức quan trọng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; đồng thời tiến hành hợp tác với các nước trong và ngoài khu vực, duy trì hòa bình,  ổn định lâu dài để phát triển đất nước.

Trước nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang, Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng Hải quân quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết các tranh chấp trên biển Đông; phát huy cao độ ý chí tự lực tự cường, xây dựng Hải quân Nhân dân VN cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng cơ động, nâng cao khả năng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển vững chắc; tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên biển, đảo; hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân làm ăn, sinh sống trên các vùng biển xa, tổ chức có hiệu quả việc tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân chủng Hải quân trong sạch, vững mạnh...

“Đảng và Nhà nước tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong 60 năm qua, Quân chủng Hải quân anh hùng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

“Dám đánh, quyết đánh và biết đánh”

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tư lệnh Hải quân, bày tỏ lòng tưởng nhớ và tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc; các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh; biết ơn lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã và đang ngày đêm ra sức làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Các phương tiện, khí tài của lực lượng Hải quân Nhân dân VN tại buổi duyệt đội hình

Làm thất bại mọi hành động xâm phạm

Tại buổi lễ, đại diện thế hệ trẻ Hải quân Nhân dân VN, đại úy Phạm Văn Sơn, thuyền trưởng tàu 375, nêu quyết tâm: “Nghĩ về truyền thống hào hùng và những tấm gương sáng của thế hệ đi trước, chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của việc giữ vững chủ quyền thiêng liêng. Tuổi trẻ hải quân xin hứa luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương, gắn bó với mỗi con tàu, đài trạm, không ngại khó khăn, gian khổ. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, cùng các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.  

Ôn lại chặng đường đã qua, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhìn nhận: “Những chiến công của 60 năm qua thể hiện ý chí quật cường, dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Là biểu hiện sinh động của sự sáng tạo trong việc quán triệt đường lối quân sự của Đảng và vận dụng kinh nghiệm chiến đấu của cha ông trong nghệ thuật tác chiến trên biển”. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, dù đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những diễn biến hết sức phức tạp trên biển, song cán bộ, chiến sĩ hải quân vẫn vững vàng nơi tiền tiêu.  Ông Hiến nói: “Giữa muôn trùng sóng gió, đối mặt với mọi mưu toan lấn chiếm vùng biển, dù biết có thể sẽ phải hy sinh, nhưng thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, gắn bó với nhân dân, thực sự là chỗ dựa vững chắc để nhân dân yên tâm bám biển lao động sản xuất”.

Ông Hiến cho biết, Hải quân Nhân dân VN là một trong những lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng ưu tiên chỉ đạo xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại với đầy đủ các thành phần binh chủng, đủ sức thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Ông lưu ý: “Phải tập trung xây dựng quân chủng vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân chủng. Thế hệ hôm nay, hơn lúc nào hết phải tiếp tục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ hơn giá trị của mỗi tấc đảo, từng sải biển, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, bảo vệ cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân...”.

Trung tá Hồ Đắc Thạnh, Anh hùng LLVTND, nguyên thuyền trưởng tàu không số, chia sẻ: “Chúng tôi bùi ngùi, xúc động tưởng nhớ những đồng chí, đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc, để đất mẹ VN nở hoa độc lập, kết trái tự do. Vinh dự của chúng tôi hòa vào vinh dự chung của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân, lớp lớp kế tiếp nhau, đồng cam cộng khổ, chung sức chung lòng, lập nên những chiến công oanh liệt, viết nên những trang sử truyền thống hào hùng của Hải quân Nhân dân VN”.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.