Bắt giữ cả mẹ lẫn con để đòi nợ

15/03/2011 00:50 GMT+7

Hôm qua, Công an Q.Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, bắt giam 3 đối tượng gồm: Triệu Thị Nguyệt (SN 1972, ở xóm Đình, Triều Khúc, Thanh Trì); Nguyễn Trường Sơn (SN 1979, ở phố Vũ Ngọc Phan, Q.Đống Đa) và Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1982, ở tổ 2, P.Thành Công, Q.Ba Đình).

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Văn Việt (ngụ tại khu tập thể Thành Công, Q.Ba Đình) về việc vợ của anh là chị Bùi Thị Oanh (SN 1974) bị Nguyệt cùng nhiều thanh niên bắt giữ đưa về nhà số 63/25 Vũ Ngọc Phan, P.Láng Hạ, Đống Đa đánh đập và cướp 10 triệu đồng. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an làm rõ do chị Oanh nợ Nguyệt 150 triệu đồng và hẹn đến ngày 9.3 sẽ trả. Đến hẹn, chị Oanh không có tiền trả nên đã bị Nguyệt, Đạt và một số người khác đến nhà bắt con gái của chị Oanh mới 4 tuổi gây áp lực ép chị Oanh phải trả tiền rồi sau đó bắt luôn chị Oanh đưa về nhà trọ của Sơn. Qua khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan công an thu 1 súng CKC, 2 viên đạn, 1 súng ngắn bắn đạn bi, 3 viên đạn hoa cải, 1 cờ-lê 24, 2 kềm điện, 1 dao đi rừng dài 50 cm.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.