Bắt kẻ vận chuyển 13 con voọc sấy khô

09/07/2012 03:00 GMT+7

Chiều tối 8.7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Quảng Nam dẫn độ Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, trú xã Sơn Bình, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cùng tang vật là 13 cá thể voọc chà vá chân đỏ đã xả thịt sấy khô, về TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) để tiếp tục mở rộng điều tra.

Hải bị lực lượng PC46 bắt giữ tại thôn Vàu, xã Tư, H.Đông Giang (Quảng Nam) khi đang vận chuyển số voọc này từ rừng ra để mang đi Trung Quốc tiêu thụ. Voọc chà vá chân đỏ có tên khoa học Pygathrix nemaeus (thuộc nhóm 1B) nằm trong sách đỏ, thuộc loài nghiêm cấm săn bắt, vận chuyển dưới mọi hình thức. Loại động vật quý hiếm này trước đây có nhiều tại vùng núi Quảng Nam nhưng đang dần bị các thợ săn tiêu diệt. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai nhận sau khi bắn được voọc đã mổ bụng lấy hết nội tạng rồi sấy khô để dễ vận chuyển.

Bắt kẻ vận chuyển 13 con voọc sấy khô
Hải (ngồi) cùng tang vật

Tin, ảnh: Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.