Bắt khẩn cấp hai nghi can dùng súng tự chế bắn chết bò tót quý hiếm

11/03/2016 19:39 GMT+7

Khi đến khu vực khoảnh 4, tiểu khu 105, thuộc khu bảo tồn, phát hiện đàn bò tót khoảng 10 con, Hùng đã bắn một phát súng khiến con bò tót nặng khoảng 200kg chạy được một đoạn thì gục chết.

 Khi đến khu vực khoảnh 4, tiểu khu 105, thuộc khu bảo tồn, phát hiện đàn bò tót khoảng 10 con, Hùng đã bắn một phát súng khiến con bò tót nặng khoảng 200kg chạy được một đoạn thì gục chết.

Lê Nguyễn Ánh Hùng (trái) và Phạm Thanh Liêm tại cơ quan công an - Ảnh: CTVLê Nguyễn Ánh Hùng (trái) và Phạm Thanh Liêm tại cơ quan công an - Ảnh: CTV
Liên quan đến việc con bò tót quý hiếm bị sát hại tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, ngày 11.3, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp hai nghi can.
Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi, cùng ngụ ấp 5, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) bị bắt khi cả hai đang lẩn trốn tại xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp (Bình Phước).
Xác bò tót quý hiếm chết được lực lượng kiểm lâm phát hiện - Ảnh: Lê Lâm
Bước đầu, Hùng và Phạm Liêm khai nhận, vào khoảng 20 giờ ngày 26.2, Hùng mang theo khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn rủ Liêm vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai, săn bắn thú rừng. Khi đến khu vực khoảnh 4, tiểu khu 105, thuộc Khu Bảo tồn thì phát hiện đàn bò tót khoảng 10 con. Hùng đã bắn một phát súng khiến con bò tót nặng khoảng 200kg chạy được một đoạn thì gục chết.
Sau đó, Hùng và Liêm về báo cho Lê Minh Tiến (ngụ cùng ấp) biết sự việc rồi cả 3 quay lại nơi con bò tót chết xẻ lấy thịt, gan, mật đưa đến thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tiêu thụ.
Tang vật vụ án
Hiện công an đã đã thu tang vật gồm khẩu súng tự chế và 3 viên đạn mà Hùng đem đi cất giấu tại tỉnh Bình Phước. Khám xét nhà Hùng, cơ quan công an còn thu giữ thêm một khẩu súng tự chế.
Về nguồn gốc hai khẩu súng tự chế trên, Hùng khai do nhặt được trông rừng thuộc khu vực xã Mã Đà vào năm 2014 và đem về nhà cất giấu, sau đó sử dụng đi săn thú.
Hiện cơ quan công an đang truy bắt Lê Minh Tiến cùng các đối tượng có liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.