Bắt khẩn cấp một phụ nữ hoạt động lật đổ chính quyền

19/10/2017 09:50 GMT+7

Bà Trần Thị Xuân bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại điều 79, bộ luật Hình sự, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 18.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát đi thông cáo báo chí về việc thi hành lệnh bắt khẩn cấp bà Trần Thị Xuân (41 tuổi, ngụ thôn Long Hải, xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại điều 79, bộ luật Hình sự, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Xuân.

tin liên quan

Bị bắt tạm giam do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
Công an tỉnh Quảng Bình ngày 5.8 cho biết đã thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Trực (43 tuổi, ở xã Thanh Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) vì hành vi 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.