Bắt khẩn cấp nghi can đâm chết người

03/08/2017 14:31 GMT+7

Gặp nhau để nói chuyện nợ nần, phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, trong lúc thiếu kiềm chế, Cường dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 3.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định bắt khẩn cấp Lưu Hoàng Cường (25 tuổi, ngụ khóm 5, P.1, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Theo Cơ quan CSĐT, khoảng 17 giờ ngày 1.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu nhận được tin báo của công an địa phương về vụ ẩu đả giữa hai thanh niên, trong đó một người bị đâm tử vong tại chỗ, xảy ra tại ấp 2, xã Tân Phong (TX.Giá Rai)
Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân bị đâm tử vong sau đó được xác định là Lý Văn Vũ (29 tuổi, ngụ khóm 5, P.1, TX.Giá Rai). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi phạm gây án là Lưu Hoàng Cường. Tuy nhiên, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua điều tra, truy xét, công an sau đó bắt giữ được Cường.
Tại cơ quan công an, Cường khai trước đó có nợ tiền của nạn nhân. Trong lúc cả hai gặp nhau nói chuyện nợ nần đã phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc thiếu kiềm chế, Cường đã dùng dao đâm chết nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.