Bắt nghi phạm giết người sau 24 năm trốn lệnh truy nã

01/09/2017 16:31 GMT+7

Ngày 1.9, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ nghi phạm Nguyễn Xuân Khoát về hành vi giết người, sau 24 năm trốn lệnh truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 12.4.1993, Nguyễn Xuân Khoát (48 tuổi) cùng một số người bạn đi dự đám cưới thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm bạn của Nguyễn Văn Linh (cùng trú TT.Kiến Đức, H.Đắk Lấp, Đắk Nông).
Hôm sau, trên đường đi uống rượu về, gặp Linh đang đi bán nấm, Khoát dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu Linh khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Khoát bỏ trốn sang Campuchia một thời gian rồi trở về Việt Nam, thay đổi tên họ để đi làm thuê, sống tại nhiều địa phương khác nhau.
Ngày 17.4.1993, công an tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Đăk Nông được thành lập từ ngày 01.01.2004 trên cơ sở chia lại tỉnh Đắk Lắk cũ - PV) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Xuân Khoát.
Năm 2000, Khoát đến xã Bình Minh, H.Bù Đăng (Bình Phước) làm rẫy và lấy tên là Quang (còn gọi là Quang "râu"), rồi lấy thêm một người vợ, sinh sống tại đây cho đến lúc bị bắt.
Hiện Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đã bàn giao Nguyễn Xuân Khoát cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.