Bắt nghi phạm kích động, chống phá nhà nước tại Hà Tĩnh

07/04/2017 06:02 GMT+7

Nguyễn Văn Hóa móc nối với các đối tượng phản động, lợi dụng sự cố môi trường biển do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) gây ra để kích động, lôi kéo người dân tụ tập, biểu tình, đập phá tài sản.

Ngày 6.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hóa (22 tuổi, ngụ xã Kỳ Khang, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân theo điều 258, bộ luật Hình sự. 
Hóa móc nối với các đối tượng phản động, lợi dụng sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế do Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) gây ra để kích động, lôi kéo người dân tụ tập, biểu tình, đập phá tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 2.10.2016, Hóa trực tiếp tham gia cùng một số người dân tụ tập biểu tình tại khu vực cổng chính của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, sử dụng thiết bị flycam quay và truyền trực tiếp lên mạng xã hội, đồng thời trực tiếp hô hào, kích động người dân theo sự chỉ đạo của một số đối tượng cực đoan đập phá tài sản của công ty này.
Hóa còn chia sẻ, gửi hình ảnh, bài viết cho các cá nhân thuộc các tổ chức phản động và làm đầu mối liên lạc, nhận tiền của các tổ chức, cá nhân; ký hợp đồng với một số đài, trang mạng nước ngoài với mức 1.500 USD cho 16 phóng sự/tháng để đăng tải, phát tán các thông tin xuyên tạc, kích động...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.