Bắt nhanh nam sinh viên cướp tiệm vàng

07/06/2017 07:59 GMT+7

Lực lượng công an bắt được Vinh khi đang ngủ tại ký túc xá trường đại học. Bước đầu Vinh thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng.

Chiều 6.6, Công an TP.Đà Nẵng di lý Huỳnh Khắc Vinh (22 tuổi, ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam, sinh viên năm 3 một trường đại học đóng tại TP.Hội An, Quảng Nam) từ Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng để tiếp tục làm rõ hành vi cướp tài sản.
Vinh khai tối 5.6, do cần 1,3 triệu đồng trả nợ ngân hàng, Vinh mượn xe máy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để cướp tiệm vàng. Đến khu vực tiệm vàng Đại Lợi Chanh trên đường Lê Văn Hiến (Q.Ngũ Hành Sơn), sau khi theo dõi, Vinh thấy chủ tiệm xuống nhà sau nên dừng xe cách tiệm 10 m, xông vào dùng đá đập vỡ tủ kính, lấy một số vàng trang sức rồi bỏ chạy. Chủ tiệm vàng cầm ghế nhựa đánh trúng người Vinh. Lúc này, ông Ngô Mới (tổ trưởng tổ dân phố khu vực) xông đến bắt giữ thì bị ngã gãy chân, sau đó Vinh chạy thoát.
Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng và Công an Q.Ngũ Hành Sơn vào cuộc điều tra phát hiện túi xách nghi phạm bỏ lại hiện trường có 1 con dao, 1 đôi giày và biên lai rút tiền ATM nhưng chữ đã mờ.
Qua điều tra, xác minh, sáng 6.6, lực lượng công an bắt được Vinh khi đang ngủ tại ký túc xá trường đại học. Bước đầu Vinh thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên cho biết số vàng cướp được đã rơi vãi trong lúc giằng co. Vinh còn khai nhận đã từng cướp một tiệm vàng khác, nhưng chưa kịp lấy tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.