Bắt quả tang kho xăng dầu lậu giữa khu dân cư

09/03/2017 19:52 GMT+7

Chiều 9.3, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác định số lượng phát hiện tại kho xăng dầu lậu (6 Phan Đăng Lưu) gồm 1.900 lít dầu diezel và 185 lít xăng RON 92.

Trước đó, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, Công an Q.Hải Châu phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC số 1 bắt quả tang Mai Đăng Toàn (25 tuổi, ngụ 14 Phan Đăng Lưu, Q.Hải Châu) đang bán 4 can, tổng cộng 320 lít dầu cho ông Trương Đông Nhơn (ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để rửa phụ tùng xe máy.
Tiếp tục khám xét khẩn cấp kho hàng của Toàn tại số 6 Phan Đăng Lưu, lực lượng chức năng phát hiện 1.900 lít dầu diezel và 185 lít xăng RON 92 và nhiều thùng phuy, can nhựa. Tuy nhiên, Toàn không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng trên cũng như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn về PCCC.
Lực lượng liên ngành xác định đây là điểm mua, bán xăng, dầu trái phép phục vụ giới sửa xe, người bán xăng dầu lẻ.
Toàn khai nhận đã thuê kho hàng với diện tích 324 m2. Mỗi ngày trung bình Toàn mua khoảng 400 lít xăng dầu từ những tài xế lái xe bồn, không rõ nguồn gốc, chất lượng. Mỗi lít xăng dầu Toàn bán ra rẻ hơn thị trường ít nhất 2.000 đồng. 
Theo Công an Q.Hải Châu, việc tồn tại kho xăng dầu lậu giữa khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ trong quá trình tồn trữ, sang chiết.

tin liên quan

Cháy trạm xăng dữ dội ở Hà Nội
Huy động cả nghìn cán bộ chiến sĩ, hàng trăm dân quân tự vệ, hàng chục lượt xe cứu hỏa chuyên nghiệp, sau gần 6 giờ đồng hồ nỗ lực, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Trạm xăng dầu số 9 (2B đường Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) mới được khống chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.