Bắt quả tang một lò mổ bơm nước vào bụng bò

05/02/2015 14:42 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vào lúc 16 giờ 30 ngày 4.2, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở giết mổ ở ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ.

(TNO) Ngày 5.2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vào lúc 16 giờ 30 ngày 4.2, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một cơ sở giết mổ ở ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ.

Cơ sở này do Chu Thị Kim Yến (42 tuổi, ngụ phường 10, quận 3, TP.HCM) làm chủ và ủy quyền cho Nguyễn Văn Ngàn (26 tuổi, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) điều hành.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 con bò đang chuẩn bị giết thịt trong tình trạng bị bơm căng nước vào ruột dẫn đến suy kiệt. Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận việc bơm nước vào bụng bò. Mỗi ngày cơ sở này giết mổ trên 10 con bò để đưa lên TP.HCM tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.