Bắt tạm giam một công chức hải quan

27/07/2017 09:24 GMT+7

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4, Cục Hải quan TP.HCM, bị bắt để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tối 26.7, lãnh đạo Cục An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Sơn (ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM), công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4, Cục Hải quan TP.HCM, để điều tra hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

tin liên quan

Truy tố cán bộ hải quan về tội nhận hối lộ
Ngày 27.6, theo nguồn tin của Thanh Niên, Viện KSND tối cao vừa có cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Trường Duy (49 tuổi, nguyên cán bộ Đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan TP.HCM) về tội 'nhận hối lộ'.
Ngoài ra, Bộ Công an còn bắt giữ ông Hoàng Lâm, nguyên Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, để điều tra về cùng hành vi trên.
Theo thông tin ban đầu, ông Sơn đã ký duyệt các tờ khai hải quan thông quan sai quy định cho một công ty TNHH xuất nhập khẩu, sau khi ký xác nhận ông còn hưởng lợi riêng. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những người liên quan trong vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.