Bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống Nhà nước

16/12/2015 15:21 GMT+7

Ngày 16.12, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can , thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài để điều tra về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.

Ngày 16.12, Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài để điều tra về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.

Nguyễn Văn Đài (46 tuổi, trú tại phòng 302, Z8, tập thể Bách Khoa, P.Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị can này quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, từng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, sau đó làm việc cho một số văn phòng luật sư. Năm 2003, Nguyễn Văn Đài thành lập Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật, giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân.
Năm 2007, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân bị bắt giữ về hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước. Sau đó, Đài bị TAND TP.Hà Nội xét xử, tuyên phạt 5 năm tù giam, Lê Thị Công Nhân 4 năm tù giam.
Các cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Đài đã tàng trữ các tài liệu có nội dung xuyên tạc lịch sử dân tộc, bôi nhọ chế độ, vu cáo, xuyên tạc chính sách của Nhà nước đối với tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam..., đồng thời viết, phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền kích động nhằm chống Nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.