Bé trai trúng 20 mảnh đạn do nghịch súng tự chế

18/12/2013 10:35 GMT+7

(TNO) Một bé trai 9 tuổi ở Đắk Nông bị trúng 20 mảnh đạn do nghịch súng bắn chim tự chế của bố. Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

>> Xử nhau bằng súng tự chế
>> Dân nộp súng tự chế
>> Tràn lan súng tự chế ở thôn quê

Nhà sách chứa cả “kho” súng đạn
S
úng tự chế khá phổ biến ở các vùng nông thôn - Ảnh: Đỗ Trường

Chiều 17.12, Tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi 9 tuổi (ngụ tỉnh Đắk Nông) bị thủng nhiều đoạn ruột non, ruột già do 20 mảnh đạn của súng tự chế găm trúng.

Bước đầu, các bác sĩ gắp được 4 mảnh kim loại dính ở ruột non, ruột già, tiến hành cắt bỏ một số đoạn và nối ruột lại.

Được biết, cây súng mà bé trai trên nghịch thường được bố dùng để bắn chim, mỗi phát bắn ra 10 viên cùng lúc. Viên đạn được chế từ bi xe đạp. Do lúc nghịch súng, bé trai trên đã vô tình kéo cò khiến đạn trong súng bắn ra, găm thẳng vào bụng em.

Do vết thương quá nặng, bé trai được chuyển ngay xuống Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Sau khi phẫu thuật, dù sức khỏe bé trai nói trên đã tạm ổn nhưng vẫn còn nằm ở khu hồi sức.

Thanh Tùng

>> Sẽ xử lý nghiêm việc dùng súng tự chế
>> Thiệt mạng do súng tự chế
>> Chết vì súng tự chế
>> Mang súng tự chế đi... dạo
>> Dùng súng tự chế bắn người
>> Dùng súng tự chế bắn công an viên
>> Trộm chó bằng súng tự chế
>> Khởi tố bị can dùng súng tự chế bắn người trọng thương
>> Thu giữ súng săn, súng tự chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.