Bênh em, anh đâm chết người

10/08/2016 16:27 GMT+7

Nóng ruột, thấy em mình bị đánh, Cộp Em chạy về nhà lấy dao xông đến đâm vào ngực Cường. Bị đâm 3 dao chí mạng, Cường bỏ chạy khoảng 30 mét thì gục xuống, tử vong.

Chiều ngày 10.8, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị này vừa tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người đối với Nguyễn Cộp Em (25 tuổi) ngụ ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, H.Phú Tân (Cà Mau).
Thông tin ban đầu, chiều ngày 9.8, Cộp Em và nhiều người cùng xóm tổ chức nhậu. Trong tiệc nhậu có Nguyễn Kha Ly (em ruột Cộp Em), Trần Văn Cường (34 tuổi) ngụ cùng xóm. Trong lúc nhậu thì Kha Ly và Cường xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn, sau đó ai về nhà nấy.
Cường bỏ về nhà nhưng sau đó nhắn tin thách Kha Ly đấu tay đôi. Nhận được tin nhắn, Kha Ly lấy xe chạy đi gặp Cường. Biết chuyện, Cộp Em chạy theo Kha Ly, đến nơi thấy hai người đang lao vào đánh nhau.
Nóng ruột khi thấy em mình bị đánh, Cộp Em chạy về nhà lấy dao xông đến đâm vào ngực Cường. Bị đâm, Cường chống trả, quay sang đánh, Cộp Em tiếp tục đâm tiếp 2 nhát dao vào mạn sườn và lưng Cường. Bị đâm 3 dao chí mạng, Cường bỏ chạy khoảng 30 mét thì gục xuống, tử vong.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Cường tử vong do sốc mất máu.
Hiện Cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.