Bị đâm chết khi đón người yêu về quê ăn tết

04/02/2017 07:32 GMT+7

Ngày 3.2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ba Đình (TP.Hà Nội) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Vạn Thành (21 tuổi, quê TT.Chợ Rã, H.Ba Bể, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người.

Trưa 21.1, tại phố Nghĩa Dũng (P.Phúc Xá, Q.Ba Đình), sau khi đôi co, giữa Thành và anh T.V.L (ngụ tại Yên Bái) xảy ra xô xát. Thành lấy dao nhọn giấu trong người đâm anh T.V.L 3 nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn liên quan chuyện quan hệ nam nữ. Trong thời gian cùng làm nhân viên cho một quán lẩu ở Q.Ba Đình, dù biết chị Đ.T.H (24 tuổi, quê H.Yên Bình, Yên Bái) đã có người yêu là anh T.V.L, nhưng Thành vẫn tìm cách tiếp cận, ngỏ lời yêu. Theo lời khai của chị Đ.T.H, chị từng bị Thành cưỡng bức, sau đó liên tục đe dọa sẽ mách chuyện với anh T.V.L để khống chế, ép chị phải cho quan hệ tình dục. Ngày 20.1, anh T.V.L từ Yên Bái xuống Hà Nội đón người yêu về quê ăn tết. Sáng 21.1, khi ở phòng trọ của chị Đ.T.H, anh T.V.L thấy điện thoại của người yêu có tin nhắn lạ nên gặng hỏi và được kể cho nghe mọi chuyện. Anh T.V.L gọi điện cho Thành hẹn gặp nói chuyện và xảy ra vụ việc đau lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.