Bị rắn độc cắn, bé gái nguy kịch do chậm nhập viện

24/07/2016 07:09 GMT+7

Gia đình đưa bé đến một thầy lang gần nhà đắp lá vào vết thương rắn độc cắn. Hôm sau, khi đưa bé đến đắp lá lần hai thì bé bị ngất nên gia đình vội đưa bé đến bệnh viện

Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận bé gái 11 tuổi (ở Nghệ An) bị rối loạn đông máu sau khi bị rắn độc cắn, tình trạng nguy kịch.
Mẹ của bé gái cho biết trong lúc đang chơi ở gần ruộng, bé bị rắn cắn vào chân trái. Gia đình đưa bé đến một thầy lang gần nhà đắp lá vào vết thương. Hôm sau, khi đưa bé đến đắp lá lần hai theo hẹn thì bé bị ngất nên gia đình vội đưa bé đến Bệnh viện H.Nghi Lộc; sau đó chuyển lên Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Sau điều trị, hiện bé đã bình phục.
Gần đây, Trung tâm chống độc liên tục có các ca nhập viện do rắn độc (rắn lục, hổ mang, cạp nong, cạp nia...) cắn, trong đó có nhiều trường hợp nhiễm độc, diễn biến nặng do gia đình đưa nạn nhân đi chữa ở nhiều nơi không hiệu quả, sau đó mới đưa đến Trung tâm chống độc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.