Bí thư Đinh La Thăng: Còn nơi không có trường cấp 3 thì sao đáng sống

24/04/2016 13:05 GMT+7

'Con em ở đây không được học cấp 3 là một thiếu sót. Một thành phố đáng sống thì không thể có nơi không có trường cấp 3 được', ông Thăng nhấn mạnh.

'Con em ở đây không được học cấp 3 là một thiếu sót. Một thành phố đáng sống thì không thể có nơi không có trường cấp 3 được', ông Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Thăng trò chuyện với người dân xã đảo Thạnh An (H.Cần Giờ, TP.HCM) - Ảnh: Trung HiếuBí thư Thăng trò chuyện với người dân xã đảo Thạnh An (H.Cần Giờ, TP.HCM) - Ảnh: Trung Hiếu

Sáng 24.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng với các sở ban ngành đã đi khảo sát và làm việc tại Cần Giờ (TP.HCM).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khảo sát và làm việc tại xã đảo Thạnh An Ảnh: Trung Hiếu

Làm việc tại xã đảo Thạnh An (H.Cần Giờ), Bí thư Đinh La Thăng cho biết thông qua báo chí, ông rất ấn tượng với cảnh đẹp của Thạnh An. Do đó ông rất muốn tới thăm Thạnh An và tìm hiểu cuộc sống người dân nơi đây.

Bí thư Thăng cho hay trong kế hoạch phát triển xây dựng TP.HCM là nơi đáng sống, là trung tâm tài chính, công nghệ của khu vực thì việc chăm lo, nâng cao đời sống của người dân ở xã đảo duy nhất của TP cũng là mục tiêu mà lãnh đạo TP hướng tới.

Khi hay tin phần lớn con em trên xã đảo chỉ học hết lớp 9 vì ở xã không có trường cấp 3, đường đi lại khó khăn, ông Thăng chỉ đạo lãnh đạo TP,  huyện Cần Giờ phải xem xét sớm xây dựng trường cấp 3 ở đây. Ông Thăng đề xuất trước mắt sẽ mở từng lớp và khi có đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực sẽ xây dựng trường cấp 3.

"Con em ở đây không được học cấp 3 là một thiếu sót. Một thành phố đáng sống thì không thể có nơi không có trường cấp 3 được", ông Thăng nhấn mạnh.

Bí thư Đinh La Thăng hỏi thăm người dân nuôi hàu ở xã đảo Thạnh An Ảnh: Trung Hiếu

Ngoài ra, ông Thăng lưu ý công ty cây xanh nghiên cứu trồng nhiều cây xanh trên xã đảo, biến nơi đây thành xã đảo du lịch đáng sống và thu hút khách du lịch.

Ông Thăng cũng đề nghị Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa nghiên cứu, có hướng để người dân nuôi hàu ở xã đảo dễ dàng tiếp cận vốn vay, mở rộng sản xuất để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.