Bị truy nã, giả gái trộm cắp tài sản người say

Công Nguyên
Công Nguyên
04/05/2018 16:58 GMT+7

Bị công an khởi tố về tội trộm cắp tài sản, Lỗ Trần Huy Hoàng bỏ trốn. Để khỏi bị công an phát hiện, Hoàng giả gái và tiếp tục đi trộm cắp.

Ngày 4.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Lỗ Trần Huy Hoàng (26 tuổi, ngụ Q.8) và Trần Ngọc Tuấn (37 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo công an, thời gian gần đây, trên QL13 đoạn qua Q.Thủ Đức xảy ra một số vụ trộm cắp nhằm vào người say rượu ngủ bên đường nên Công an Q.Thủ Đức lên kế hoạch triệt phá.
Khuya 30.4, tổ trinh sát hình sự Công an Q.Thủ Đức tổ chức mật phục trên QL13, đoạn qua P.Hiệp Bình Phước, thì thấy một người đàn ông truy hô, đuổi theo hai nghi phạm chạy xe máy. Ngay lập tức, các trinh sát truy đuổi bắt giữ hai nghi phạm này.
Tại cơ quan công an, hai nghi phạm được xác định Hoàng và Tuấn. Theo đó, đêm 30.4, Tuấn điều khiển xe máy BS 60B5 - 815.03 chở Hoàng đi kiếm người trộm cắp tài sản. Hoàng trang điểm, giả gái để tiếp cận những người say xỉn đi vệ sinh hoặc ngủ bên đường để chào mời mua dâm, nhân cơ hội sẽ trộm cắp tài sản.
Khuya cùng ngày, Hoàng và Tuấn đi trên QL13 thì phát hiện anh N.Q.Th đậu ô tô ngủ bên đường. Tuấn dừng xe, Hoàng mở cửa xe ô tô lấy túi xách màu đen rồi lên xe máy bỏ chạy. Anh Th. thức giấc phát hiện và truy hô, tổ trinh sát hình sự gần đó đuổi theo bắt được hai nghi phạm. Tang vật thu giữ là túi màu đen bên trong có máy tính xách tay, 210 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone.
Tại cơ quan công an, Hoàng và Tuấn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tương tự.
Theo công an, Trần Ngọc Tuấn có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, bị Công an H.Củ Chi bắt ngày 1.4.2011; Lỗ Trần Huy Hoàng có 2 tiền án và 1 lệnh truy nã. Ngày 4.2.2010, Hoàng bị TAND Q.8 xử phạt 2 năm tù về tội “cướp giật tài sản” và ngày 20.9.2012, Hoàng tiếp tục bị TAND Q.8 xử phạt 4 năm tù cũng về tội “cướp giật tài sản”.
Ngày 17.11.2017, Hoàng bị Công an Q.7 ra quyết định truy nã về tội “trộm cắp tài sản”. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Hoàng giả gái kết hợp với Tuấn tiếp tục đi trộm cắp tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.