Biến chất, lừa bán xe tang vật chiếm đoạt tiền

19/03/2016 05:54 GMT+7

Ngày 18.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lưu Minh Hòa (36 tuổi) 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 18.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lưu Minh Hòa (36 tuổi) 16 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xe tang vật - Ảnh minh họaXe tang vật - Ảnh minh họa
Đồng thời tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gần 2,4 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại.
Theo cáo trạng, năm 2001, Hòa công tác tại Đội an ninh Công an Q.12, đến năm 2009 Hòa bị kỷ luật sa thải khỏi ngành. Do từng nhiều lần vào trụ sở Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM (trong khuôn viên trại giam Chí Hòa, Q.10), Hòa thấy nhiều ô tô vật chứng để ở sân nên nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền trả nợ, tiêu xài. Để thực hiện hành vi, bị cáo đưa những người có nhu cầu mua xe vào sân trại giam Chí Hòa, nói dối công an cần bán thanh lý.
Cụ thể, ngày 12.8.2014, Hòa vay của ông T. 180 triệu đồng, sau đó Hòa tiếp tục vay thêm 300 triệu đồng, nói rằng hùn vốn với người bạn mua ô tô giá rẻ do Công an TP.HCM thanh lý. Để tạo lòng tin, Hòa dẫn ông T. vào trại giam Chí Hòa, chỉ cho ông T. xem 1 ô tô, bảo rằng sẽ mua với giá 600 triệu đồng.
Tin tưởng, ông T. cho Hòa vay tiền. Một tuần sau, ông T. tiếp tục cho Hòa mượn thêm 300 triệu đồng để lấy xe ra vì Hòa nói người mua cùng với Hòa đã rút tiền. Không dừng lại, Hòa dụ ông T. mua 2 ô tô khác để nhận thêm 400 triệu đồng; ngày 14.9.2014, Hòa thuê người gọi điện thoại báo cho ông T. là công an đang thanh lý chiếc ô tô Audi Q5 với giá 34.500 USD, ông T. đưa tiền và Hòa chiếm đoạt số tiền này. Với thủ đoạn tương tự, Hòa đã lừa thêm 4 người khác. Tuy nhiên, trong lúc ra phòng công chứng để làm giấy nhận tiền thì Hòa bị công an bắt giữ.
Tại tòa, Hòa khai toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã dùng để cá độ và sang Campuchia đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.